27/05/2010 08:26 GMT+7

Bến Tre phát hiện 12 ca bệnh tả

L.TH.NHÃ
L.TH.NHÃ

TT - Đến chiều 26-5, tỉnh Bến Tre đã ghi nhận có 12 bệnh nhân tả. Bác sĩ Nguyễn Bá Minh - giám đốc Sở Y tế Bến Tre - cho biết trong đó có 10 ca do Trung tâm Y tế dự phòng thống kê báo cáo và hai ca do phòng xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam) ghi nhận thêm ở hai bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện này trong ngày.

Ngành y tế Bến Tre còn ghi nhận gần 50 bệnh nhân khác bị tiêu chảy cấp.

qprorsWM.jpgPhóng to
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh khám cho bệnh nhân tả ngày 26-5 - Ảnh: Vân Trường

Bến Tre chưa công bố dịch tả

Chiều 26-5, tại hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tiêu chảy cấp do Sở Y tế Bến Tre tổ chức, bác sĩ Hồ Trung Tuyến cho biết so với các tỉnh có ca dương tính phẩy khuẩn tả trong tháng 4: An Giang (5 ca), TP.HCM (7 ca), Hà Nội (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Hải Dương (5 ca), tỉnh Bến Tre đang có số bệnh nhân tả cao nhất. Tỉnh đang chờ ý kiến Bộ Y tế về việc công bố dịch tả.

Theo BS Nguyễn Bá Minh, tình hình bệnh tả ở Bến Tre đang diễn biến rất phức tạp. Đáng lo nhất là vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm phẩy khuẩn tả để có biện pháp khống chế. Bệnh nhân tập trung nhiều nhất tại huyện Mỏ Cày Nam (9 ca), Mỏ Cày Bắc (2 ca) và mới nhất huyện Chợ Lách (1 ca).

BS Hồ Trung Tuyến, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và văcxin sinh phẩm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh nhân tả đầu tiên ở tỉnh này được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang ngày 9-5. Vùng có nhiều bệnh nhân tả thuộc các xã Tân Hội, Thành Thới B, thị trấn Mỏ Cày Nam, Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam), nằm xen sông Thom và gần Bệnh viện Cù Lao Minh.

Đa số gia đình có bệnh nhân tả không có nhà vệ sinh, nên nghi ngờ nguồn lây bệnh từ các con rạch đổ ra sông này. Ngành y tế đã lấy 22 mẫu nước ở sông rạch, ao hồ, nước máy, nước đóng chai... ở các khu vực có bệnh nhân tả để xét nghiệm nhưng chưa phát hiện có phẩy khuẩn tả trong nguồn nước.

Mặt khác, tất cả bệnh nhân tả đều nói họ ăn chín uống sôi nên vẫn chưa có manh mối rõ ràng nào về nguồn lây. “Đây chính là điều làm ngành y tế rất băn khoăn, không biết nguồn lây như thế nào để khoanh vùng phòng chống cho hiệu quả” - ông Tuyến nói.

Bác sĩ Lê Hoàng San, phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết hiện nay bệnh tả chỉ xuất hiện ở tỉnh Bến Tre. Các tỉnh An Giang, Tây Ninh và TP.HCM đều đã khống chế được từ lâu. Viện xác định Bến Tre đang là điểm “nóng” có số bệnh nhân tả nhiều nhất ở các tỉnh phía Nam, nên đã cử nhiều đoàn phối hợp với tỉnh này lấy mẫu xét nghiệm tìm nguồn lây nhiễm và triển khai công tác phòng chống, không để lây lan.

L.TH.NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất