“Ban ngày thường xuyên cúp nước, ban đêm nước chảy nhỏ giọt. Để có nước sinh hoạt, gia đình tôi phải thay phiên thức canh lấy nước” - ông Tợ nói.
Ông Hồ Văn Hoa, một người dân ở khu vực trên, cho biết con kênh trước nhà ông đục ngầu, nhưng đó lại là nguồn nước sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình ông và hàng chục gia đình xung quanh. Theo ông Hoa, dù biết nước kênh rất mất vệ sinh nhưng hầu hết hộ dân ở đây phải “nhắm mắt, bịt mũi” sử dụng vì có gắn đồng hồ nước của nhà máy nước tư nhân (Công ty TNHH cấp nước Tân Phú - PV) cũng không có nước dùng...
Ông Trần Văn Như Xuân, giám đốc Công ty TNHH cấp nước Tân Phú, thừa nhận nước do công ty ông cung cấp có lúc yếu lúc mạnh là do đường giao thông thường xuyên sửa chữa làm hư ống nước. Ngoài ra, ông đang nâng cấp nhà máy nước và không đồng ý để nhà máy nước khác đến kéo nước cho dân. Hiện tại, công ty đang cấp nước cho gần 1.000 hộ dân.
Vấn đề gây bức xúc cho người dân ở khu vực trên là Công ty TNHH cấp nước Tân Phú không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân, trong khi Nhà máy nước sạch Phú Đức gần đó chỉ chạy 40% công suất. Nhà máy nước sạch Phú Đức có công suất 50 m3/giờ, kinh phí xây dựng hơn 28 tỉ đồng, dự kiến cấp nước cho bốn xã (trong đó có xã Tân Phú). Thế nhưng hiện chỉ có một hộ dân của xã Tân Phú được gắn đồng hồ nước của Nhà máy nước sạch Phú Đức.
Giải thích về việc này, ông Phạm Trung Tính - phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre - cho biết khi khảo sát thành lập sơ đồ cấp nước liên xã để thành lập Nhà máy nước sạch Phú Đức thì Công ty TNHH cấp nước Tân Phú tự di dời nhà máy từ ấp Tân Tây sang ấp Tân Đông nên sơ đồ cấp nước có một phần ống bị trùng lắp. Sau đó, các bên thống nhất sẽ lấy ý kiến của dân để làm căn cứ lắp đặt đường ống nước. Và hầu hết người dân đồng ý gắn đồng hồ nước của Nhà máy nước sạch Phú Đức. Thế nhưng khi Nhà máy nước sạch Phú Đức tổ chức lắp đặt đường ống nước cho người dân thì lại bị phía Công ty TNHH cấp nước Tân Phú ngăn cản.
Ông Võ Hoàng Bá - chủ tịch UBND xã Tân Phú - xác nhận người dân than phiền rất nhiều về việc cấp nước và chất lượng nước của Công ty TNHH cấp nước Tân Phú, thậm chí đã gửi đơn thưa doanh nghiệp Tân Phú phá vỡ hợp đồng, không cung cấp nước thường xuyên. Qua khảo sát của xã, có đến 1/3 số hộ dân đã gắn đồng hồ nước bị tình trạng nước chảy nhỏ giọt. Khi xã tổ chức lấy ý kiến của dân thì có đến 159/165 hộ dân có nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy nước sạch Phú Đức. “UBND xã đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH cấp nước Tân Phú để bàn cách giải quyết việc cấp nước cho người dân, nhưng doanh nghiệp này chỉ hứa mà không khắc phục và nhất quyết không cho người dân kéo nước của Nhà máy nước sạch Phú Đức” - ông Bá nói.
Trả lời câu hỏi vì sao năng lực của doanh nghiệp không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân mà chính quyền vẫn không giải quyết dứt điểm, ông Bá cho biết sắp tới huyện và xã sẽ làm việc tiếp với Công ty cấp nước Tân Phú để chia cắt một phần địa bàn của xã mà doanh nghiệp không thể cung cấp nước. Khi đó nhiều hộ dân có thể kéo nước của Nhà máy nước sạch Phú Đức. “Quan điểm của xã là không thể để lợi ích cục bộ của một doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến sinh hoạt của đa số người dân” - ông Bá nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận