
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 28-4 tại tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp ông đến Việt Nam dự lễ khánh thành bến số 3, cảng Vũng Áng - một trong những công trình quan trọng kết nối kinh tế giữa hai nước, và dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Vui mừng gặp lại ông Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn nhà lãnh đạo Lào sang dự lễ khánh thành bến số 3 cảng Vũng Áng và lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện quan hệ gắn bó, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Lào đã luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hết lòng hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước ngày nay.
Về việc khánh thành và đưa vào sử dụng bến số 3, cảng Vũng Áng, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam - Lào, thể hiện sự quyết tâm của hai bên trong việc kết nối thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai nước.
Chủ tịch nước tin tưởng công trình sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển, chuyên chở hàng hóa ngày càng gia tăng của hai nước, phục vụ tốt việc vận chuyển hàng quá cảnh và giao thương hợp tác với nước bạn Lào, từ đó đóng góp vào sự phát triển và hội nhập kinh tế của mỗi nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ khánh thành bến số 3, cảng quốc tế Lào - Việt ngày 28-4 - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sự kiện 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có tầm vóc và ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Ông khẳng định chiến thắng ngày 30-4 là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy các cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân thế giới. Đây là chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam và của cả ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, được cả thế giới và bạn bè yêu chuộng hòa bình khâm phục và ngưỡng mộ.
Nhà lãnh đạo Lào nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn, trong đó chiến thắng mùa xuân lịch sử năm 1975 là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam. Ông tin tưởng Việt Nam chắc chắn sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng khẳng định dự án bến cảng số 3, cảng Vũng Áng là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Lào trong thời đại mới, là công trình góp phần triển khai mạnh mẽ chiến lược "biến Lào từ quốc gia không tiếp giáp biển thành quốc gia kết nối", là mô hình hợp tác chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh.
Việc hoàn thành dự án hợp tác quan trọng này là kết quả của một thời gian dài nỗ lực, quyết tâm và sự hợp tác chặt chẽ của cả hai bên.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ quyết tâm trong việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào, trong đó có kết quả của chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường vừa qua, nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền chặt trong tình hình mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận