18/11/2021 09:37 GMT+7

Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng ngừng hoạt động

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 18-11, ông Phạm Hoài Bảo - phó giám đốc Trung tâm Quản lý phà và bến xe Bến Tre, kiêm bến trưởng bến phà tạm Rạch Miễu - cho biết bến phà tạm Rạch Miễu sẽ chính thức hoạt động trở lại từ 4h ngày 19-11.

Bến phà tạm Rạch Miễu hoạt động trở lại sau hơn 4 tháng ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19-11 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trước đó, bến phà tạm Rạch Miễu phải dừng hoạt động từ ngày 12-7 để phòng, chống dịch COVID-19 nên người dân hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre phải đi qua cầu Rạch Miễu để thuận tiện cho việc kiểm soát người ra vào tỉnh.

Bến phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19-11 trong khung giờ từ 4 giờ sáng đến 22 giờ hằng ngày. Ngoài thời gian nêu trên, nếu hành khách có nhu cầu đi lại thì thuê bao phà.

Bến phà Rạch Miễu tạm được xây dựng cách cầu Rạch Miễu khoảng 10km về phía thượng nguồn sông Tiền. Bến phà sẽ kết nối từ đường tỉnh 864 phía bờ tỉnh Tiền Giang và quốc lộ 57B phía bờ tỉnh Bến Tre.

Tháng 1-2021, phà Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông cầu Rạch Miễu. Phà phục vụ tất cả các loại phương tiện có tải trọng dưới 30 tấn, miễn phí hoàn toàn cho người đi bộ và xe 2 bánh.

Theo ông Bảo, dự kiến trong thời gian đầu bến phà hoạt động trở lại, lượng khách qua phà còn ít nên chỉ đưa 1 chiếc phà loại 100 tấn vào phục vụ.

Phà tạm Rạch Miễu ngừng hoạt động để phòng ngừa dịch COVID-19 Phà tạm Rạch Miễu ngừng hoạt động để phòng ngừa dịch COVID-19

TTO - Sáng 12-7, bến phà tạm Rạch Miễu (nối giữa hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre) đã tạm ngưng hoạt động. Đây là động thái quyết liệt của tỉnh Bến Tre trong việc phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên