Lệnh ân xá được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko công bố vào giữa tháng 9 đối với 11 nhà hoạt động đối lập chống chính quyền, nhưng tên tuổi cụ thể của họ không được tiết lộ. “Ứng viên tổng thống Dmitry Uss đã được thả lúc 19g giờ (giờ địa phương) do lệnh ân xá của Lukashenko” - vợ ông, bà Yevgenia Uss, nói với RIA Novosti.
Phóng to |
| Ông Dmitry Uss - Ảnh: Reuters |
Ít nhất 5/9 ứng cử viên thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus vào tháng 12-2010 đã bị đưa ra xét xử, sau một cuộc trấn áp mạnh tay của nhà chức trách với những cuộc tuần hành phản đối kết quả bầu cử mà ông Lukashenko giành thắng lợi dễ dàng.
Ba ứng viên thất cử, Nikolai Statkevich, Dmitry Uss và Andre Sannikov, bị tuyên án từ 2 năm đến 5 năm 6 tháng tù ngồi. Người thứ tư, Vladimir Neklyaev, bị tuyên án 2 năm tù ngồi và 2 năm quản chế. Một ứng viên khác, Ales Mikhalevich, trốn khỏi đất nước và được Cộng hòa Czech cho tị nạn chính trị. Ngoài ra, Vitaly Rymashevsky bị tuyên án 2 năm tù treo. Tới nay chỉ còn lại Statkevich và Sannikov vẫn đang ngồi tù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận