
Bé trai từng ngất xỉu tại nhà nhiều lần đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tối 10-6, ThS.BS Trần Thị Bích Kim - Phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết các bác sĩ trong khoa vừa cứu sống bé trai H.P., 10 tuổi, ngụ ở TP.HCM, rơi vào tình trạng ngừng tim kéo dài nhiều lần với tổng cộng gần 2 giờ đồng hồ, bé cũng từng ngất xỉu nhiều lần không rõ nguyên nhân.
Theo bác sĩ Bích Kim, trường hợp này đặc biệt bởi bệnh nhi đã trải qua thời gian ngừng tim kéo dài bất thường.
"Bé ngừng tim ngay tại nhà khoảng 20 phút. Trong quá trình cấp cứu tại tuyến trước, bé ngừng tim thêm 20 phút và phải hồi sinh tim phổi liên tục. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi lại rơi vào ngừng tim ngay trước thời điểm được thiết lập hệ thống ECMO, hơn 1 giờ đồng hồ. Bé được ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn", bác sĩ Bích Kim cho hay.
Trước đó ngày 28-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận được thông tin từ Bệnh viện Bình Dương về bệnh nhi chuẩn bị chuyển viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở sau khi đột ngột ngất xỉu tại nhà. Bé đã từng hai lần bị ngất tương tự nhưng chưa xác định được nguyên nhân.
Khi nhập viện, bé trai bị sốc tim nặng, suy tuần hoàn tiến triển nhanh. Dù đã được hồi sức tích cực bằng thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp và nhiều biện pháp cấp cứu nâng cao, tình trạng vẫn tiếp tục xấu đi và rơi vào ngừng tim.
Trước tình huống nguy kịch, ê kíp ECMO của Bệnh viện Nhi đồng 2 khẩn trương triển khai kỹ thuật ECPR ngay tại giường bệnh.
Sau 60 phút hồi sức liên tục và thiết lập thành công hệ thống VA-ECMO, tuần hoàn của bệnh nhi được tái lập, giúp duy trì tưới máu cho các cơ quan quan trọng như não, tim, gan và thận.
Nhờ được điều trị chuyên sâu, chức năng tim của bệnh nhi dần hồi phục. Sau sáu ngày, trẻ được cai ECMO thành công, tri giác phục hồi tốt và hiện đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn.
Theo bác sĩ Bích Kim, ECPR là kỹ thuật hồi sức tim phổi ngoài cơ thể dành cho những trường hợp ngừng tim không đáp ứng với các biện pháp hồi sức thông thường. Khi kết hợp với VA-ECMO, đây là một trong những kỹ thuật hồi sức chuyên sâu hiện đại nhất hiện nay.
Phụ huynh cần quan tâm đến tầm soát nguyên nhân gây ngất xỉu ở trẻ
ThS.BS Trần Thị Bích Kim cho biết thêm, mỗi phút trong ngừng tim đều vô cùng quý giá. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y tế là những yếu tố quan trọng giúp gia tăng cơ hội sống cũng như khả năng hồi phục cho bệnh nhi.
Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm đến việc tầm soát những nguyên nhân gây ngất ở trẻ, đặc biệt ở những trường hợp ngất tái diễn nhiều lần. Việc phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn sẽ giúp trẻ được chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế những biến cố đáng tiếc có thể xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận