03/09/2020 17:39 GMT+7

Bé trai 9 tuổi chết sau khi ăn bánh lọc

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Một bé trai ở Quảng Trị tử vong sau khi ăn bánh lọc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bé bị mắc nghẹn.

Ngày 3-9, lãnh đạo UBND xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết đang phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho bé trai vừa tử vong sau khi ăn bánh lọc.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 2-9. Thời điểm trên, người nhà phát hiện em N.Đ.M. (9 tuổi, trú thôn Hương Bắc, xã Kim Thạch) nằm bất động ở nhà nên đưa đến Trạm y tế xã để cứu chữa.

Lúc này, M. đã tím tái, hô hấp yếu, mặt và da đều tái, có biểu hiện không thở được do cổ họng bị mắc dị vật.

Các y bác sĩ ra sức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, cơ quan y tế xác định nguyên nhân tử vong ban đầu do bé M. ở nhà một mình, ăn bánh lọc nhưng bị mắc nghẹn.

Được biết, M. có biểu hiện bị thiểu năng từ nhỏ.

Cứu bệnh nhân tắc mạch máu não do Cứu bệnh nhân tắc mạch máu não do 'dị vật' tự thân trôi từ tim lên

TTO - Một bệnh nhân đột quỵ rất nặng nguy cơ tử vong cao do "dị vật" là 2 mảng sùi dài hơn 2,5cm bị bong tróc trôi từ tim lên làm tắc mạch máu não, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cứu sống.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên