03/03/2023 10:20 GMT+7

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đến cơ sở trông giữ trẻ

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi được gửi tại một cơ sở trông giữ trẻ tư nhân.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đến cơ sở trông giữ trẻ - Ảnh 1.

Người dân đến theo dõi vụ việc - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 3-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Phòng Giáo dục và đào tạo Thường Tín, ngày 2-3, đơn vị tiếp nhận thông tin phản ánh có một bé trai tên P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tử vong tại cơ sở trông trẻ chưa được cấp phép ở xã Vạn điểm (Thường Tín).

Cháu Đ. được gia đình cho học tại cơ sở này mới được hơn một tuần.

Hai cô giáo A. và L.  thuê địa điểm tại thôn Vạn Điểm (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội) để làm địa điểm trông giữ trẻ, tổng số trẻ học là sáu cháu.

Chiều 23-2, khi mẹ bé trai đến đón con, cô giáo cho biết cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường.

  • Bé trai 4 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa ở trường

  • Bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin

Hôm sau trong khi ăn cháo, bé bị nôn; sau đó đến lớp bé vẫn bình thường, ngoan, không quấy khóc.

Đến khoảng 10h sáng ngày 26-2, sau khi bé đến lớp gần 3 tiếng, cô giáo gọi điện cho người nhà báo cháu bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi không tỉnh.

Cô giáo và người mẹ đưa cháu ra trạm xá, y tế hỗ trợ máy thở, sau đó đưa đến Bệnh viện nông nghiệp. Tình trạng của cháu bị nặng nên được giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên.

Đến khoảng hơn 4h chiều 1-3, bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đưa cháu về nhà. Đến 16h10 chiều 2-3 thì cháu mất.

Cơ quan chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi và hiện chưa có kết luận.

Bé trai 10 tuổi tử vong trong nhà tắm nghi rò điện bình nóng lạnhBé trai 10 tuổi tử vong trong nhà tắm nghi rò điện bình nóng lạnh

TTO - Mới đây, bệnh nhi 10 tuổi (tại Hà Nội) đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, tím tái toàn thân, không thể bắt mạch. Trước đó, người nhà phát hiện em nằm bất động trên nền nhà tắm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên