20/12/2018 00:43 GMT+7

Bé trai 13 tuổi vỡ đại tràng do dùng máy thổi hơi thổi vào hậu môn

A LỘC
A LỘC

TTO - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi bị vỡ đại tràng do dùng máy thổi làm sạch gỗ đưa vào hậu môn.

Bé trai 13 tuổi vỡ đại tràng do dùng máy thổi hơi thổi vào hậu môn - Ảnh 1.

Bé T. đang được điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: BVCC.

Ngày 19-12, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa cấp cứu cho bệnh nhi 13 tuổi bị vỡ đại tràng do dùng máy thổi làm sạch gỗ thổi vào hậu môn.

Thông tin ban đầu, trưa 18-12, bệnh viện tiếp nhận bé trai N.V.T. (13 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) nhập việ cấp cứu trong tình trạng khó thở, bụng căng cứng, hậu môn chảy máu, hai chân tím tái.

Các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, chụp phim, siêu âm cho bệnh nhi và phát hiện bé T. bị tràn khí vào màng phổi phải, vỡ đại tràng. Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu.

Ngay sau đó, bác sĩ đã tiến hành đặt dẫn lưu khoang màng phổi phải, mở ổ bụng để khâu lỗ thủng đại tràng dài 6cm, rửa ổ bụng dẫn lưu để dẫn lưu ra ngoài. Bên cạnh đó, bác sĩ đã đưa quai ruột non ra làm hậu môn nhân tạo cho bé trai. Sau gần 4 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công.

Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, cho biết sau ca mổ, bé T. đã bớt khó thở. Hiện cácbác sĩ vẫn còn vẫn phải dẫn lưu màng phổi cho bé và dự kiến sẽ đóng hậu môn nhân tạo cho bé vài tháng tới.

Theo người nhà bệnh nhân, tai nạn hi hữu trên do bé T. dùng máy thổi hơi làm sạch gỗ cho vào hậu môn để thổi, áp lực của máy thổi đã gây ra vỡ ruột già.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên