27/03/2015 08:12 GMT+7

Bé sơ sinh ở Cà Mau chết do ngạt

TẤN THÁI
TẤN THÁI

​TTO - Chiều 26-3, bà Phạm Thị Tuyến, mẹ sản phụ Lê Kim Bế (25 tuổi, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), cho biết bác sĩ pháp y tỉnh thông báo con chị Bế chết do phổi thiếu ôxy.

Khoa phụ sản bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi - nơi sản phủ Bế sinh con

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi cho biết sản phụ Bế nhập viện vào khoảng 9g30 ngày 22-3, đến 14g ngày 23-3 thì bác sĩ mổ bắt con.

Khi mổ ra, bé trai được 3,4kg và có dấu hiệu bất thường: một lúc sau cháu mới khóc, có hiện tượng bị ngạt. Bác sĩ đã hồi sức cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện sản- nhi Cà Mau. Sáng sớm ngày 26-3, bé chết.

Sau khi con chị Bế chết, nhiều người thân trong gia đình đã kéo đến bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi đòi hành hung bác sĩ.

Bác sĩ Ninh Văn Hoa, giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi, nói “em bé tử vong sau sinh do bị ngạt có nhiều nguyên nhân. Hiện công an đang điều tra”.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên