Thứ 4, ngày 3 tháng 3 năm 2021
Bé sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh
TT - Bệnh nhi là bé N.T.A.M. (ở Đồng Tháp) bị giang mai bẩm sinh do mẹ của bé bị bệnh này khi đang mang thai và không điều trị nên đã lây truyền cho bé.
Khi chào đời vào tháng 8-2014, bé M. chỉ nặng 1,8kg và phải nằm điều trị tại khoa sơ sinh Bệnh viện Đồng Tháp vì viêm phổi sơ sinh, nhiễm trùng huyết và giang mai bẩm sinh. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị đến cuối tháng 10-2014 mới được xuất viện.
Bác sĩ Lê Phương Mai, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết như vậy tại hội nghị khoa học da liễu khu vực phía Nam ngày 30-12.
Theo bác sĩ Phương Mai, giang mai bẩm sinh rất hiếm gặp và thai nhi có thể bị lây nhiễm giang mai bất cứ giai đoạn nào, nguy cơ lây nhiễm tăng dần theo tuổi thai. Khi bị giang mai bẩm sinh sớm (trước 2 tuổi) phần lớn trẻ không có triệu chứng, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng như viêm phổi, viêm mũi, gan to, lách to, thiếu máu, vàng da, phát ban...
-
TTO - Chiều tối nay 3-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hải Dương và 2 ca nhập cảnh. Có 1 bệnh nhân Hải Dương là F1 đã cách ly từ 28-1, tức cách đây hơn 1 tháng.
-
TTO - Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ có khoảng 95 đại biểu Quốc hội là ủy viên Trung ương Đảng.
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải vừa có quyết định giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đường sắt thuộc bộ này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.
-
TTO - Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc chia nhỏ gói thầu khi thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm mất kiểm soát chất lượng công trình...
-
TTO - Hãng tin Reuters cho biết 9 người bị chết trong cuộc biểu tình hôm nay 3-3 ở Myanmar. Một số nhân chứng nói lực lượng an ninh đã bắn đạn thật.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận