Ông Garba Gajam - ủy viên tư pháp của bang Zamfara miền bắc Nigeria - hôm 4-11 cho AFP biết họ đã phát hiện tên đứa trẻ trên bảng lương một hội đồng chính quyền địa phương trong đợt truy quét làm trong sạch đội ngũ viên chức.
Đứa bé sơ sinh nhận lương từ lúc một tháng tuổi và đến nay đã được bảy tháng.
“Vụ việc này cho thấy xu hướng tham ô lan rộng trong bộ máy chính quyền, khi các quan chức cấp cao đưa tên vợ con, cháu chắt họ vào bảng lương để rút tiền nhà nước” - ông Gajam nói.
Theo ông Gajam, những kẻ vi phạm sẽ phải trả lại các khoản tiền trên và bị truy tố vì tội dùng sai ngân quỹ công.
Hồi tháng 9, thanh tra Nigeria cũng phát hiện nhiều “viên chức ma” - trong đó học sinh, sinh viên chưa ra trường - được ghi tên trong bảng lương của chính quyền bang Sokoto phía tây bắc nước này. Thậm chí họ tìm thấy những người xuất hiện trong danh sách nhận lương của ba, bốn hội đồng thành phố khác nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận