09/09/2017 21:37 GMT+7

Bế mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tối 9-9, tại Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tổ chức bế mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017.

Bế mạc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào tại lễ bế mạc tối 9-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 9-9 đúng dịp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.

Phát biểu bế mạc, anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư Trung ương Đoàn - khẳng định các hoạt động phối hợp Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào đạt nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. 

Không chỉ có hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, nội dung hợp tác còn có nhiều chương trình tình nguyện, xây dựng làng thanh niên biên giới Việt - Lào, đây là những điểm sáng ấn tượng trong quan hệ thanh niên hai nước.

Cuộc gặp gỡ là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục cho thanh niên hai nước về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, là dịp để Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau.

Nội dung hợp tác giai đoạn 2017-2022 mà đại diện Trung ương Đoàn hai nước đã ký sẽ là định hướng quan trọng thúc đẩy quan hệ thanh niên hai nước Việt Nam - Lào, đáp ứng mong đợi của lãnh đạo hai Đảng, hai nhà nước trong xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào Sonethanou Thammavong cũng tin tưởng trước mắt và lâu dài, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Đoàn thanh niên hai nước sẽ ngày càng được tăng cường để gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam - Lào phồn vinh theo con đường hai Đảng đã đề ra.

Trước khi diễn ra lễ bế mạc, 200 địa biểu của Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn và các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên