15/08/2017 17:21 GMT+7

Bé gái nửa năm không tự đại tiện được

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Hơn 6 tháng trước, em T.Q.H (11 tuổi, ngụ ở Bình Dương) bị đau bụng, ăn vào đều bị ói ra. Gia đình đưa em đến nhiều bệnh viện khám nhưng các bác sĩ chỉ cho rằng em mắc bệnh đường tiêu hoá, nhưng bệnh không bớt.

Bệnh nhi sau phẫu thuật 10 ngày - Ảnh: Thuỳ Dương
Bệnh nhi sau phẫu thuật 10 ngày - Ảnh: Thuỳ Dương

Đến khi em giảm cân, từ 34kg xuống 24kg, và suốt 6 tháng không tự đi đại tiện được mà phải dùng dụng cụ thụt, cơ thể suy kiệt, đi lại khó khăn, gia đình đã đưa em quay lại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị.

Tại đây, em đã được siêu âm, chụp CT động mạch và chẩn đoán hội chứng kìm mạch máu (tá tràng D3 và tĩnh mạch thận trái bị kẹp giữa động mạch chủ bụng và động mạch màng treo tràng trên).

Các bác sĩ đã phẫu thuật bắc cầu mở đường thông nối ruột qua chỗ hẹp cho bệnh nhân.

Ngày 15-8, ThS.BS Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết 10 ngày sau phẫu thuật, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định. Bệnh nhi đã ăn uống lại và đi đại tiện được, tăng nửa ký.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên