17/10/2018 15:07 GMT+7

Bé gái 6 tuổi tử vong khi đang truyền bù nước điện giải

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Bé gái 6 tuổi được xác định tử vong khi đang truyền bù nước điện giải tại Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Bé gái 6 tuổi tử vong khi đang truyền bù nước điện giải - Ảnh 1.

Bé gái 6 tuổi tử vong khi đang truyền bù nước điện giải tại buồng lưu bệnh nhân, sát bên khu cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, TP Hải Phòng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 17-10, bác sĩ Nguyễn Việt Hải, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, Hải Phòng, xác nhận về trường hợp một bé gái 6 tuổi vừa tử vong tại bệnh viện khi đang trong quá trình cấp cứu.

Theo ông Hải, vào khoảng 4h50 ngày 16-10, các bác sĩ trực cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận cháu bé N.N.H. (6 tuổi, trú tại đường Trần Phú, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được người nhà đưa tới nhập viện trong tình trạng người mệt mỏi, mắt trùng, môi khô, đi ngoài và nôn nhiều.

Qua thăm khám cho cháu bé, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị nôn nhiều, ỉa chảy và mất nước nặng nên đã tiến hành truyền bù nước điện giải kết hợp thở ôxy, ủ ấm tại phòng cấp cứu, sau đó chuyển sang phòng lưu bệnh nhân ở bên cạnh.

Trước khi tiến hành truyền bù nước điện giải, các bác sĩ đã kiểm tra và xác định nhịp tim của cháu bình thường (110 lần/phút), phổi thông khí kém. 

Tuy nhiên, sau khoảng 40 phút truyền bù nước, cháu H. có biểu hiện bị co giật nên ê-kip trực đã tiến hành các biện pháp chống sốc, đồng thời gọi cấp cứu 115 để phối hợp cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi cấp cứu 115 đến nơi.

"Gia đình bệnh nhân không yêu cầu mổ tử thi để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của cháu bé, tuy nhiên bệnh viện nhận định cháu tử vong do bị sốc mất nước nặng dẫn tới trụy mạch", ông Hải chia sẻ.

Được biết, phía bệnh viện cũng có hỗ trợ, động viên cho gia đình bệnh nhân 100 triệu đồng.

Bé 2 tuổi tử vong, gia đình mang vòng hoa đến phòng mạch Bé 2 tuổi tử vong, gia đình mang vòng hoa đến phòng mạch

TTO - Em bé 2 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội tử vong chiều 16-10 sau khoảng 15 phút truyền dịch tại phòng mạch tư. Hôm nay, 17-10, gia đình mang vòng hoa đến đặt ở cửa phòng mạch của bác sĩ.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên