Bé gái 15 tuổi bụng ngày càng lớn, tưởng béo nhưng trong bụng có khối u gần 30cm cùng 6 lít dịch

Một bé gái 15 tuổi ở Hải Phòng có vòng bụng ngày càng lớn nhưng gia đình nghĩ nguyên nhân có thể do tăng cân. Chỉ đến khi nhận thấy bụng to bất thường trong khoảng 2 tuần gần đây, người mẹ đưa con đi khám.

Bé gái 15 tuổi bụng ngày càng lớn, bác sĩ lấy ra khối u gần 30cm cùng 6 lít dịch - Ảnh 1.

Bác sĩ hút ra khoảng 6 lít dịch từ tổn thương khối u - Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện bé gái có khối u dạng nang đa thùy ở buồng trứng phải, kích thước khoảng 30cm. Khối u có nhiều vách ngăn bên trong và choán phần lớn ổ bụng.

PGS.TS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cùng ê kíp phụ khoa và gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật mổ mở để bóc tách, lấy khối u.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khoảng 6 lít dịch từ khối tổn thương, qua đó giải phóng ổ bụng vốn bị khối u choán chỗ.

Với bệnh nhân mới 15 tuổi, việc bảo tồn khả năng sinh sản được ê kíp đặc biệt chú trọng. Các bác sĩ đã đồng thời bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân. Kết quả sinh thiết lạnh trong mổ cho thấy đây là u giáp buồng trứng lành tính. Sau phẫu thuật, bé tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, ở tuổi dậy thì, trẻ có thể thay đổi nhanh về chiều cao, cân nặng và vóc dáng. Vì vậy, những thay đổi về hình thể đôi khi dễ bị gia đình bỏ qua hoặc quy cho việc tăng cân.

Tuy nhiên, nếu vòng bụng của trẻ tăng nhanh, bất thường hoặc không tương xứng với mức tăng cân, cha mẹ cần lưu ý. Đặc biệt, khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, đầy bụng, cảm giác nhanh no, rối loạn kinh nguyệt hoặc các triệu chứng bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân.

Trường hợp bé gái 15 tuổi nói trên cho thấy một khối tổn thương lớn có thể phát triển trong ổ bụng mà biểu hiện ban đầu không thật sự rõ ràng. Khi khối u lớn, nó có thể chiếm phần lớn ổ bụng, gây thay đổi rõ rệt về vòng bụng và ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh.

Bác sĩ Đào khuyến cáo cha mẹ nên quan sát kỹ những thay đổi bất thường của con, thay vì chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá tình trạng bụng to. Việc đưa trẻ đi thăm khám đúng thời điểm có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và có hướng xử trí phù hợp.

Đặc biệt với trẻ em, trẻ vị thành niên, khi phát hiện khối u ở cơ quan sinh sản, các bác sĩ cần cân nhắc đồng thời việc điều trị tổn thương và bảo tồn chức năng sinh sản khi điều kiện cho phép.

Bé gái 15 tuổi bụng ngày càng lớn, bác sĩ lấy ra khối u gần 30cm cùng 6 lít dịch - Ảnh 2.Phát hiện ung thư xương từ triệu chứng sưng đau khớp gối

Các bác sĩ Bệnh viện K vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt khó cho bệnh nhi T.A.T. (6 tuổi, Bắc Ninh), mắc ung thư xương đầu dưới xương đùi phải. Đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được thay khớp tăng trưởng nhân tạo tại bệnh viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất