23/09/2025 00:07 GMT+7

Bé Campuchia bị hóc hạt mãng cầu 20 ngày, được bác sĩ Việt Nam cứu kịp thời

Lúc nhập viện Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bé đã tím tái dù được thở máy, nồng độ oxy trong máu giảm... Các bác sĩ kiểm tra và nội soi đường hô hấp, gắp ra hạt mãng cầu màu đen.

Bé Campuchia bị hóc hạt mãng cầu 20 ngày, được bác sĩ Việt Nam cứu kịp thời - Ảnh 1.

Dị vật là hột mãng cầu kẹt ở phế quản gốc phải, được nội soi gắp ra - Ảnh: B.V.

Tối 22-9, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhi người Campuchia hóc dị vật là hạt mãng cầu (hạt na) suốt 20 ngày nhưng không được phát hiện, bệnh viện tuyến dưới chẩn đoán là viêm phổi nặng.

Bệnh nhi là bé K.S.R., 13 tháng tuổi, người Campuchia. Người nhà cho biết khoảng 20 ngày trước nhập viện, bé có dấu hiệu ho, thở khò khè, không sốt và được gia đình mua thuốc về uống nhưng mãi không giảm. 

Ngày 15-9, bé có dấu hiệu thở mệt và tím môi, được đưa vào bệnh viện tại Campuchia. Tuy nhiên tình trạng khó thở của bé ngày càng nghiêm trọng, người nhà quyết định xin chuyển qua Việt Nam điều trị.

Sau khi sang Việt Nam, gia đình đưa bé vào một bệnh viện trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại đây, bé bị suy hô hấp nặng, tím tái và được đặt nội khí quản thở máy 2 ngày, sử dụng kháng sinh, vận mạch… nhưng tình trạng không cải thiện và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bé còn tím dù được thở máy, nồng độ oxy trong máu giảm, bụng mềm, tràn khí dưới da vùng ngực cổ. 

Chụp phim X-quang cho thấy phổi bé bị viêm và bị xẹp bên trái. Chụp thêm CT scan phát hiện toàn bộ phổi trái xẹp, phế quản gốc trái bít tắc hoàn toàn. Lúc này các bác sĩ nghĩ đến khả năng bé bị dị vật hoặc nút dịch nhầy, tràn khí phổi phải, tràn khí trung thất.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ nội soi đường hô hấp, ghi nhận phế quản gốc phải có dị vật cứng màu nâu đen, di động lên xuống theo nhịp thở, bít kín lòng phế quản. Các bác sĩ đã gắp ra dị vật là một hạt mãng cầu (hạt na) ra khỏi thanh môn, lúc này phế quản gốc hai bên và các phế quản phân nhánh thông thoáng trở lại.

Các bác sĩ cho biết do hạt mãng cầu cứng, có bề mặt trơn láng nên di chuyển lên xuống, qua lại liên tục giữa phế quản gốc phải và trái, vì thế bé chịu được dị vật này trong thời gian dài (20 ngày). 

Được biết, gia đình thường để bé tự ăn thức ăn, trái cây nên không biết bé bị hóc dị vật từ lúc nào. Hiện bé đang được chăm sóc, điều trị viêm phổi tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cảnh báo dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, luôn có người trông nom, chăm sóc và theo dõi trẻ dưới 3 tuổi.

Khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, hãy bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ. Tuyệt đối không tự ý dùng tay móc khi không thấy dị vật, vì có thể làm dị vật lọt sâu hơn vào đường thở.

Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần lấy hết hạt trong trái cây, lọc xương trong thức ăn trước khi cho trẻ ăn và để các loại thuốc viên của người lớn xa tầm với của trẻ.

Bé Campuchia bị hóc hạt mãng cầu 20 ngày, được bác sĩ Việt Nam cứu kịp thời - Ảnh 3.Người hóc dị vật cao 1,7m, người 'nấm lùn' sơ cứu bằng cách nào?

Người hóc dị vật cao 1,7m, người sơ cứu là 'nấm lùn' thì làm cách nào? Làm gì khi bị bỏng nước sôi, bỏng nhiệt lạnh? Xử trí sao khi bị ong đốt? Rắn cắn có nên chữa mẹo?...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất