06/07/2011 03:47 GMT+7

Bê bối nhỏ làm mất lòng tin

SƠN HÀ - ANH THƯ (Theo China Daily, Shanghaiist, CriEnglish)
SƠN HÀ - ANH THƯ (Theo China Daily, Shanghaiist, CriEnglish)

TT - Uy tín của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đang sút giảm dữ dội sau khi một cô gái trẻ khoe là “giám đốc thương mại” của tổ chức này tung lên mạng những bức hình khoe khoang sự giàu có của mình.

p2LHPN3C.jpgPhóng to

Quách Muội Muội bên chiếc Maserati trị giá hàng trăm ngàn USD - Ảnh: CriEnglish

Những bức hình được đăng trên trang blog của mạng Sina từ tháng 6-2011 của cô gái 20 tuổi Quách Muội Muội cho thấy cô đang sở hữu những chiếc siêu xe giá hàng trăm ngàn USD như chiếc Maserati màu trắng, chiếc Lamborghini màu cam, những chiếc túi xách hiệu Hermes trị giá hàng ngàn USD và một cuộc sống xa hoa với máy bay cá nhân, một biệt thự sang trọng...

Không một bức hình nào trên đây gây xúc phạm đến dư luận ở Trung Quốc cho bằng những sự thật về cô. Trên mạng, Quách Muội Muội khoe cô là “giám đốc phòng thương mại” của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, một tổ chức nhà nước và là tổ chức từ thiện lớn nhất Trung Quốc.

Kể từ khi cư dân mạng chỉ ra những bức hình, cô Quách và Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã trở thành đề tài luận bàn trên mạng. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với cô Quách. Nhưng cư dân mạng đã sớm chỉ ra mối quan hệ giữa cô và Hội Chữ thập đỏ. Họ nói cô Quách là người thân hoặc nhân tình của một quan chức hàng đầu trong Hội Chữ thập đỏ. Một số tờ báo cho rằng cô là bạn gái của Vương Tuấn, một người đàn ông lớn tuổi và là người đứng ra tổ chức các đợt vận động từ thiện cho Hội Chữ thập đỏ.

Nhiều cư dân mạng giận dữ đặt câu hỏi: liệu các quan chức trong Hội Chữ thập đỏ đã sử dụng tiền quyên góp của dân để bỏ túi riêng và ăn chơi vung vãi? Lâu nay, dư luận ở Trung Quốc ngày càng gia tăng nghi ngờ về nạn tham nhũng trong các tổ chức từ thiện đang hoạt động. Họ nghi ngờ quan chức các tổ chức từ thiện nhà nước, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, đã ăn chặn tiền quyên góp của người dân để làm giàu bất chính, và số tiền cứu trợ thực tế đến được tay người nghèo chẳng là bao. “Người dân đã nghi ngờ từ rất lâu rồi - ông Jia Xijin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tổ chức phi chính phủ thuộc ĐH Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết - Niềm tin của người dân đối với sự minh bạch của các tổ chức này rất ít ỏi”.

Vụ xìcăngđan của cô Quách lại xảy ra đúng vào thời điểm Hội Chữ thập đỏ đang phải đối mặt với một số vụ bê bối tài chính. Hồi tháng 4-2011, một bức hình trên mạng đã tố cáo cảnh một nhóm nhỏ nhân viên của Chi hội Chữ thập đỏ Thượng Hải đang chè chén no say trong một nhà hàng với tấm hóa đơn thanh toán lên đến 1.500 USD. Ngày 26-6, Văn phòng kiểm toán quốc gia đã báo cáo cho thấy có nhiều vấn đề tài chính tồn tại ở Hội Chữ thập đỏ như việc tổ chức này đã ký một hợp đồng mua thiết bị và trả thừa 4,2 triệu nhân dân tệ (650.000 USD)...

Ở Trung Quốc, nhà nước kiểm soát công việc từ thiện và thúc đẩy các tổ chức từ thiện lớn của nhà nước hoạt động, nhưng lại hạn chế hoạt động đối với các tổ chức từ thiện tư nhân. Do đó, trong con mắt nhiều người Trung Quốc, những tổ chức từ thiện lớn do nhà nước điều hành, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ, là rất đáng ngờ. Hội Chữ thập đỏ quản lý một lượng tiền rất lớn bởi được ưu tiên và luôn có “danh chính ngôn thuận” để vận động quyên góp. Theo số liệu được công bố vào tháng 2-2009, sau trận động đất ở Tứ Xuyên, tổ chức này đã nhận được hơn 735 triệu USD tiền quyên góp từ người dân.

Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng đã đến lúc các tổ chức từ thiện nhà nước như Hội Chữ thập đỏ phải hoạt động minh bạch hơn. “Nếu Hội Chữ thập đỏ không cải tổ và xây dựng một hệ thống mở, nó sẽ đánh mất niềm tin của người dân - học giả Yu Jianrong thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khẳng định - Và tôi sẽ là người đầu tiên tẩy chay nó”.

SƠN HÀ - ANH THƯ (Theo China Daily, Shanghaiist, CriEnglish)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên