Ba bé T. cho biết xã Iaphìn là vùng trồng cà phê, nhiều người dân nơi đây sử dụng chất gây nổ tự chế để canh giữ cà phê. Do gia đình nghèo nên ba mẹ bé T. phải đi làm thuê, làm mướn cả ngày cách nhà gần 20km, bé T. ở nhà chơi với người anh họ 14 tuổi. Khi chơi chẳng may T. đụng phải chất nổ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Tuyết - trưởng khoa mắt - cho biết một mắt bé T. đã bị vỡ nhãn cầu phải múc bỏ, mắt còn lại có nhiều mảnh dị vật (khả năng là kim loại) ở trong. Các bác sĩ cố gắng điều trị bảo tồn cho bé, tuy nhiên bé T. có nguy cơ mù hoàn toàn hoặc thị lực nếu có cũng sẽ rất kém.
Hiện bé T. vẫn còn nằm điều trị tại khoa mắt Bệnh viện Nhi Đồng 2. Chuyên viên khoa tâm lý đã hỗ trợ tâm lý cho gia đình và bé nhằm giảm tối đa những sang chấn tinh thần sau khủng hoảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận