15/12/2010 04:07 GMT+7

Bé bị cứt trâu trên đầu

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TT - Bé Nguyễn Thiện N., 2 tháng tuổi, được mẹ đưa đến khám tại Bệnh viện Tiền Giang vì bị “cứt trâu” trên đầu. Người nhà cố gắng bóc cứt trâu ra nhưng bé bị chảy nước vàng, rướm máu, hoảng quá vội đưa bé đi khám.

Sau khi nhìn thấy giữa đầu bé - ngay vùng thóp phập phồng - có một lớp da dày màu nâu xám, xung quanh ửng đỏ, chảy nước vàng, bác sĩ cho biết: “Do tuyến bã nhờn trên da đầu bé tiết ra nhiều quá mức, khô lại thành ra giống như “cứt trâu” - nó cũng có tác dụng bảo vệ vùng thóp còn non yếu của bé. Tuy nhiên, do ở nhà chăm sóc không đúng và cố gỡ ra làm vùng da mỏng manh bị tổn thương, rồi bị bội nhiễm thêm vi trùng nên mới chảy nước vàng như thế”!

Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, đến 2-3 tuổi sẽ hết. Tuy nhiên có trường hợp “cứt trâu” đóng thành từng mảng dày bết vào chân tóc, bóc lên thấy da đầu ở đó hơi đỏ ướt khiến bé ngứa ngáy phải gãi đầu, có thể gây bội nhiễm thêm các loại vi trùng thường trú ở ngoài da. Nếu không điều trị sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, tóc không mọc...

Chăm sóc đúng cách là gội đầu hằng ngày nhẹ nhàng bằng các dung dịch sữa tắm dành cho em bé, người gội không được để móng tay dài vì dễ làm trầy xước da của em bé, cũng không bóc mảng bã nhờn ngay, mà từ từ cứt trâu sẽ mềm, mỏng lại và biến mất sau vài tháng hoặc lâu hơn. Khi bôi dung dịch làm mềm cứt trâu phải có sự chỉ định của thầy thuốc.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên