09/07/2013 12:17 GMT+7

Bé bị cắt nhầm bàng quang được điều trị miễn phí

V.T.
V.T.

TTO - Bé trai Trần Anh Đức (Cam Ranh, Khánh Hòa) bị cắt nhầm bàng quang trong ca phẫu thuật khắc phục thoát vị bẹn khi mới 21 tháng tuổi, hiện đang chờ phẫu thuật tái tạo bàng quang tại Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) sẽ được điều trị miễn phí.

Đó là thông tin được phó giám đốc kiêm người phát ngôn bệnh viện Nhi trung ương - TS Trần Minh Điển - cho biết vào sáng 9-7. Theo đó, bé sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí, theo đúng chính sách nhà nước với bệnh nhi dưới 6 tuổi và bản thân bé có bảo hiểm y tế.

FP1373t2.jpgPhóng to
Bé Đức sau ca mổ cấp cứu khắc phục tai biến phẫu gây bí tiểu

Ông Điển cho biết thêm, việc thu viện phí một triệu đồng khi bé nhập viện chiều 27-6 chỉ là thủ tục, sẽ được trả lại sau khi quyết toán. Trước mắt nếu ca phẫu thuật và quá trình điều trị có phát sinh chi phí ngoài danh mục bảo hiểm đảm trách, bệnh viện sẽ chi trả và báo cáo Bộ Y tế xem xét giải quyết. Các xét nghiệm cần thiết ban đầu đã được thực hiện.

Chiều 10-7 sẽ tiến hành hội chẩn do GS-TS Nguyễn Thành Liêm, nguyên giám đốc bệnh viện Nhi trung ương kiêm chủ tịch Hội phẫu thuật nhi Việt Nam chủ trì.

Sau hội chẩn, bệnh viện sẽ báo cáo Bộ Y tế xem xét quyết định. Hiện bệnh viện tập trung lo khía cạnh chuyên môn để khắc phục tốt nhất cho bé.

Cũng sáng 9-7, cha bé Đức là ông Trần Mai cho biết, chiều 8-7, lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương đã gặp gỡ để thông báo kế hoạch hội chẩn, đồng thời khẳng định gia đình bé không phải chi trả bất cứ khoản viện phí nào. Theo chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện, Khoa Niệu vừa bố trí bé Đức nằm riêng một giường bệnh để tránh lây nhiễm, không phải nằm chung với bệnh nhi khác như trước.

Như tin đã đưa, bé Đức bị cắt nhầm bàng quang trong ca phẫu thuật trưa 25-10-2012. Đêm 26-10-2012, bé được mổ cấp cứu khắc phục tai biến bí tiểu nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ngày 2-11, bé phải chịu thêm ca phẫu thuật thứ ba tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) để tạo thông tiểu tạm thời qua thành bụng. Sau hơn một tháng được chăm sóc tại Nhi Đồng 2, bé được xuất viện về nhà chờ phẫu thuật tái tạo bàng quang.

Cuối tháng 11-2012, Cục trưởng Cục Quản lý khám - chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê tuyên bố Bộ y tế sẽ tìm kinh phí để điều trị khắc phục cho bé Đức, kể cả trong trường hợp mời chuyên gia nước ngoài.

Cuối tháng 12-2012, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, một cuộc hội chẩn tập thể bàn phương án điều trị tiếp tục cho bé được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của 15 bác sĩ đến từ 9 bệnh viện lớn trong cả nước.

Chủ trì hội chẩn, GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương kết luận, bé nên được phẫu thuật tái tạo bàng bàng quang trong vòng 6-12 tháng tiếp theo, khi sức khỏe cho phép. Về địa điểm thực hiện, sẽ trình Bộ Y tế quyết định. GS Liêm cũng tuyên bố, nếu bé được giao Bệnh viện Nhi trung ương tiếp tục điều trị, bệnh viện sẽ lo chu đáo, kể cả bố trí ăn nghỉ cho người nhà đi theo chăm sóc bé, hoàn toàn miễn phí.

Cuối tháng 6-2013, Cục Quản lý khám - chữa bệnh Bộ Y tế có văn bản đề nghị Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận bệnh nhi Trần Anh Đức, mời GS Nguyễn Thanh Liêm (vừa nghỉ hưu) nghiên cứu tổ chức phẫu thuật tái tạo bàng quang, yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa liên hệ phối hợp với Bệnh viện Nhi trung ương và GS Liêm trong việc này.

Chiều 27-6, bé Đức nhập Khoa Niệu Bệnh viện Nhi trung ương, bị yêu cầu đóng trước 5 triệu đồng viện phí. Gia đình có trình bày gia cảnh khó khăn, vẫn phải đóng trước 1 triệu đồng. Phiếu thu ghi “Khám thông thường”.

____________

Tin bài liên quan:

Chưa có kinh phí mổ cho bé bị cắt nhầm bàng quangBé bị cắt nhầm bàng quang phải đóng viện phíChuyển bé bị cắt nhầm bàng quang ra Hà Nội phẫu thuậtMời bác sĩ nước ngoài điều trị bé bị cắt nhầm bàng quangMổ thoát vị bẹn bị cắt nhầm bàng quang

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên