26/06/2013 15:22 GMT+7

Chuyển bé bị cắt nhầm bàng quang ra Hà Nội phẫu thuật

V.T.
V.T.

TTO - Chiều 26-6, bé trai Trần Anh Đức - bệnh nhi bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cắt nhầm bàng quang - đã được đưa ra Hà Nội tiếp tục chữa trị.

Mời bác sĩ nước ngoài điều trị bé bị cắt nhầm bàng quangChỉ đạo kiểm thảo, xử lý trách nhiệmMổ thoát vị bẹn bị cắt nhầm bàng quang

Xm4K5Cgf.jpgPhóng to
Bé Đức ra Hà Nội chữa trị

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, giám đốc Bệnh viện Cam Ranh, cho biết đã liên lạc với Bệnh viện Nhi trung ương đón bé tại ga Hà Nội. Trước đó, kết quả kiểm tra sức khỏe và các xét nghiệm tại Bệnh viện Cam Ranh được gửi ra Bệnh viện Nhi trung ương. Do sức ăn yếu, đến nay đã 29 tháng tuổi, bé nặng chỉ hơn 10kg.

Trước đó, khi mới 21 tháng tuổi, trong ca phẫu thuật khắc phục thoát vị bẹn trưa 25-10-2012, bé bị kíp mổ cắt nhầm gần hết bàng quang, tai biến rất nguy kịch. Chiều 26-10-2012, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mổ cấp cứu, sau đó Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM mổ tiếp lần 3 vào sáng 2-11-2012 để tạo đường thông tiểu tạm qua thành bụng, chăm sóc hơn một tháng rồi xuất viện về nhà ở Cam Ranh.

Sáng 27-12-2012, tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, theo chỉ đạo của Cục Quản lý khám - chữa bệnh Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức hội chẩn tập thể, với sự tham gia của gần 20 chuyên gia đến từ 9 bệnh viện trong cả nước, bàn phương án điều trị tiếp cho bé. Chủ trì hội thảo, GS-TS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, chủ tịch Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam, kết luận cần phẫu thuật tiếp cho bé càng sớm càng tốt để tránh biến chứng phức tạp, nhất là nguy cơ nhiễm trùng ngược.

Tuy nhiên, do thể trạng còn yếu, bé sẽ được phẫu thuật sau 6-12 tháng, khi đủ điều kiện sức khỏe. Theo đó, ưu tiên phương án tái tạo bàng quang bằng một đoạn ruột, nối bàng quang tái tạo với cổ niệu đạo, để bé có thể tiểu tiện bình thường. Nếu không thể thực hiện phương án trên, đành tạo thông tiểu qua thành bụng. Mới đây, Cục Quản lý khám - chữa bệnh có công văn yêu cầu Sở Y tế Khánh Hòa chỉ đạo Bệnh viện tỉnh kiểm tra đánh giá sức khỏe bé, nếu đủ điều kiện thì liên lạc với Bệnh viện Nhi trung ương để đưa ra Hà Nội phẫu thuật và điều trị tiếp tục. Cục cũng đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương mời GS-TS Nguyễn Thanh Liêm (vừa nghỉ hưu, vẫn là chủ tịch Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam) nghiên cứu tổ chức phẫu thuật cho bé.

Liên quan tai nạn phẫu thuật hi hữu này, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Toàn, trưởng khoa ngoại chấn thương (mổ chính), bị Sở Y tế Khánh Hòa kỷ luật hình thức cảnh cáo. Bệnh viện Cam Ranh nhận sai sót, cam kết có trách nhiệm khắc phục và đã hỗ trợ gia đình bé 36 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm trị giá 230 triệu đồng và liên lạc nhiều cơ sở điều trị trong và ngoài nước để tìm hướng khắc phục.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên