22/04/2020 17:28 GMT+7

Bé 6 tuổi mắc COVID-19 ra viện, Việt Nam có 223 ca khỏi bệnh

LAN ANH - M.ANH
LAN ANH - M.ANH

TTO - Bé trai 6 tuổi từ Campuchia về dương tính với virus corona chủng mới vừa được công bố khỏi bệnh và cho ra viện, đưa tổng số ca khỏi bệnh cả nước lên 223 trường hợp.

Bé 6 tuổi mắc COVID-19 ra viện, Việt Nam có 223 ca khỏi bệnh - Ảnh 1.

Bé trai 6 tuổi tại buổi ra viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

17h ngày 22-4, thông tin từ tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết vừa có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 (bệnh nhân 252) được công bố khỏi bệnh và cho ra viện.

Bệnh nhân là bé trai 6 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Trước đó bé sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã được xác định mắc COVID-19. 

Ngày 8-4, bé cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Ngay sau khi nhập cảnh, bé được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh bằng xe chuyên dụng. 

Cùng ngày bé được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai người đi cùng bé có kết quả âm tính.

Sau quá trình điều trị, bé được xét nghiệm và có kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, trong đó các lần xét nghiệm gần đây nhất vào ngày 19 và 21-4. Hiện tại sức khỏe bé ổn định, không sốt, không ho, không khó thở... Sau khi ra viện, bé sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Trước đó chiều cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cũng đã cho ra viện 6 bệnh nhân, gồm bệnh nhân 184 (nữ, 42 tuổi, là nhân viên Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai); bệnh nhân 125 (nam, 31 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh); bệnh nhân 216 (nữ, 48 tuổi, từ Đức về); bệnh nhân 227 (nam, 31 tuổi, nhân viên Bảo Việt, là con của bệnh nhân 209); bệnh nhân 246 (nam, 33 tuổi, quê Nghệ An, từ Nga về); bệnh nhân 266 (nữ, 36 tuổi, trú Hà Nội, từng đến chăm mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai).

Như vậy, đến nay cả nước đã có tổng cộng 223 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca bệnh đến 17h ngày 22-4 vẫn là 268 ca.

Theo thống kê của WHO, Việt Nam đang là quốc gia có tỉ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thấp thứ 2 của khu vực Tây Thái Bình Dương, với tỉ lệ 3 ca bệnh/1.000.000 dân.

Hà Nội đã tiên phong, chiến thắng trong chống COVID-19, còn phục hồi và phát triển kinh tế thì sao? Hà Nội đã tiên phong, chiến thắng trong chống COVID-19, còn phục hồi và phát triển kinh tế thì sao?

TTO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội đã tiên phong và kiểm soát được dịch bệnh. Giờ phải trả lời câu hỏi 'liệu Hà Nội có tiên phong và chiến thắng trong phục hồi và phát triển kinh tế?'.

LAN ANH - M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên