05/09/2019 14:35 GMT+7

Bé 5 tuổi bị thủng màng nhĩ vì nhét pin điện tử vào lỗ tai

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Một bé trai 5 tuổi, ngụ ở Bình Thuận đã bị hoại tử, thủng màng nhĩ tai phải do nhét pin điện tử vào lỗ tai.

Bé 5 tuổi bị thủng màng nhĩ vì nhét pin điện tử vào lỗ tai - Ảnh 1.

Bệnh nhi trước ngày được xuất viện - Ảnh: Thùy Dương

Trong lúc học ở lớp mẫu giáo, bé trai này đã nhét 2 viên pin điện tử có kích thước dày khoảng 2mm, dài 8mm vào tai phải. Cô giáo bé đã phát hiện lấy ra được một viên pin nhưng còn một viên pin không lấy ra được.

Bé đã được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng không lấy ra được, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM.

Ngày 5-9, TS.BS Nguyễn Thị Thanh Thúy, trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, không sốt, vùng ống tai có nhiều mô hoại tử khó quan sát.

Khi nội soi, các bác sĩ phát hiện trong tai phải của bé có một viên pin điện tử, khiến màng nhĩ bị thủng và có nhiều mô bị hoại tử.

Các bác sĩ đã lấy dị vật ra cho bệnh nhi và dự kiến ngày mai bệnh nhi sẽ được xuất viện. 

Khi pin điện tử bị kẹt lại sẽ tạo ra một dòng điện khi tiếp xúc với niêm mạc, hình thành xút vảy (natri hydroxit) gây ra những vết bỏng nặng. Ngay cả khi pin đã lấy ra khỏi cơ thể, nó vẫn có thể tiếp tục gây ra vết thương nghiêm trọng và gây bỏng. 

Hiện bệnh nhi này đã bị giảm thính lực. Sau này bệnh nhi sẽ phải phẫu thuật để vá màng nhĩ.

Các bác sĩ khuyên để phòng tránh dị vật cho trẻ, người chăm sóc cần luôn quan sát khi trẻ chơi đùa, không cho trẻ chơi những đồ chơi có kích thước nhỏ, tuyệt đối không chọn những đồ chơi sử dụng pin điện tử...

Nếu trẻ bị kẹt dị vật trong tai sau 24 tiếng sẽ thấy tai đau, không nghe được, chảy nước tai... Khi thấy trẻ có triệu chứng này cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên