![]() |
Mẫu thiết kế máy bay siêu thanh Zehst - Ảnh: AFP |
Kế thừa hình dáng bên ngoài của mẫu máy bay siêu thanh Concorde, nhưng Zehst có độ an toàn cao hơn và tốc độ nhanh hơn. Zehst sử dụng động cơ chạy bằng nhiên liệu sinh học được sản xuất từ tảo biển. Khi đạt đến độ cao 32km so với mực nước biển (máy bay hiện nay bay ở độ cao 10km), nó sẽ bay tiếp bằng các động cơ tên lửa chạy bằng hỗn hợp khí hydro và oxy, chỉ thải ra hơi nước. EADS dự tính cho ra mắt bản mẫu của Zehst vào năm 2020 và chính thức đi vào hoạt động năm 2050.
Có điều, theo các chuyên gia về hàng không, Zehst còn ít mang tính thương mại, bởi nó chỉ có thể vận chuyển được khoảng 100 hành khách mỗi lượt bay. Chi phí để nghiên cứu và chế tạo chiếc máy bay này có thể lên đến hàng tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận