"Bẫy" tại vòng xoay An Lạc

M.TRƯỜNG
M.TRƯỜNG

TT - “Thời gian qua, cơ quan chức năng thi công lắp dải phản quang tại vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM) để nhiều đinh vít lòi ra phía ngoài đường. Nếu người chạy xe máy, xe đạp bị va quẹt vào hoặc ngã xe mà đầu va vào những đinh vít này thì rất nguy hiểm” - một bạn đọc phản ảnh.

yIULzDY1.jpgPhóng to

Theo quan sát của chúng tôi, dải phản quang tại vòng xoay An Lạc thiết kế bằng tôn, được vít vào thành dải bêtông của vòng xoay. Tại đây, nhiều đinh vít nhọn lòi ra ngoài tấm phản quang khoảng 2cm. Có một số đinh vít sau khi bị xe tông vào, vít lòi ra khoảng 3cm trông rất nguy hiểm (ảnh).

Ngày 3-1, đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết theo thiết kế, đinh vít dùng để siết chặt dải phản quang bằng tôn vào bêtông phải được cắt ngắn sát với bulông. Sau khi nhận được thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khu đã yêu cầu đơn vị thi công cắt ngắn những đinh vít lòi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên