26/02/2024 09:00 GMT+7

Bày bán rau, củ, quả... dưới lòng đường, đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức

Nhiều người bất chấp nguy hiểm lấn chiếm lòng đường trước chợ đầu mối Thủ Đức, bày bán rau củ quả... Nhiều người chạy xe máy ngược chiều khiến giao thông khu vực hỗn loạn.

Nhiều người dân lấn chiếm lòng đường quốc lộ 1, bày bán rau củ quả... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Nhiều người dân lấn chiếm lòng đường quốc lộ 1, bày bán rau củ quả... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Người dân phản ảnh, nhiều năm qua, trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức nằm trên quốc lộ 1, phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM) thường xuyên xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, bày bán tràn lan rau, củ, quả... Thậm chí, nhiều người để rau, củ, quả hẳn dưới lòng đường để bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhiều xe máy chạy ngược chiều, giao thông hỗn loạn trước chợ đầu mối Thủ Đức

Sáng 26-2, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn đường dài khoảng 1km trên quốc lộ 1, từ cầu vượt Gò Dưa đến chân cầu vượt ngã tư Bình Phước (trước cổng chợ đầu mối Thủ Đức) có hàng chục nơi tự phát bán rau, củ, quả... lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Bên cạnh đó cũng diễn ra cảnh rất nhiều người đi xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều, sau đó dừng lại mua thực phẩm, tạo nên cảnh hỗn loạn, bát nháo trước chợ đầu mối. Những người đi đúng chiều đôi lúc phải thắng khựng lại khi xe máy đi ngược chiều lách từ những điểm bán tự phát ra ngoài.

Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này luôn có lưu lượng xe lưu thông lớn, nên tình trạng này khiến giao thông luôn bị ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm. Không những đi ngược chiều, nhiều người chạy xe máy còn không đội mũ bảo hiểm.

Chỉ trong 1 phút 28 giây, phóng viên ghi nhận tại khu vực này có tới 31 người đi xe máy chạy ngược chiều.

Một xe tải chở dưa hấu đậu trước chợ đầu mối Thủ Đức để xuống hàng hóa, cộng với nhiều xe máy đi ngược chiều, xung đột với dòng xe chạy đúng chiều, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ 

Một xe tải chở dưa hấu đậu trước chợ đầu mối Thủ Đức để xuống hàng hóa, cộng với nhiều xe máy đi ngược chiều, xung đột với dòng xe chạy đúng chiều, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ

"Nhà tôi gần đây, tôi thường xuyên đi qua khu vực này nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, lo lắng mỗi khi đi qua. Nhiều lúc xe máy chạy ngược chiều dừng mua đồ hoặc mua đồ xong lách ra chạy đi bất thình lình khiến tôi giật mình, rất bất an với cảnh giao thông chỗ này", ông Trần Duy Khang (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) ngao ngán.

Theo một cán bộ Đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, sở dĩ nhiều người chạy ngược chiều (đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức) là vì tuyến đường này có dải phân cách cứng trải dài từ cầu vượt ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Sóng Thần, khoảng 3km. Người dân muốn đi chợ phải chạy vòng khoảng 3km mới có chỗ quay đầu. Nhiều người làm biếng chạy xa nên quyết định chạy ngược chiều.

Hoặc còn cách khác, để có thể chạy qua lại giữa hai bên đường tại khu vực trước chợ đầu mối Thủ Đức đúng luật thì người dân cần phải đi vào đường Gò Dưa rồi chạy lên cầu vượt Gò Dưa, vòng vào đường Tỉnh lộ 43 để quay lại chợ (khoảng 1km).

"Nhiều tiểu thương buôn bán trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thường vận chuyển hàng hóa, rau, củ, quả... qua lại giữa các gian hàng với nhau nên có tâm lý chạy ngược chiều cho nhanh. Lực lượng chức năng thường xuyên xử lý hành vi chạy ngược chiều. Nhưng vắng bóng cảnh sát giao thông thì người dân lại chạy tiếp", người này nói.

Vị cán bộ Đội cảnh sát giao thông Bình Triệu cho biết thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Tam Bình, Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức) tuần tra, kiểm soát, xử lý nhưng tình trạng này chưa dẹp bỏ được vì thói quen của người dân khu vực này.

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, nhiều người còn bày bán thực phẩm dưới lòng đường, đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức 

Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, nhiều người còn bày bán thực phẩm dưới lòng đường, đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức

Người dân dừng xe hẳn dưới lòng đường để mua thực phẩm

Người dân dừng xe hẳn dưới lòng đường để mua thực phẩm

Người dân ở đây cho biết khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng xe máy chạy ngược chiều nhưng vẫn chưa thể dẹp bỏ

Người dân ở đây cho biết khu vực này thường xuyên diễn ra tình trạng xe máy chạy ngược chiều nhưng vẫn chưa thể dẹp bỏ

Những người đi chợ cũng chọn cách đi ngược chiều để không phải vòng xa 

Những người đi chợ cũng chọn cách đi ngược chiều để không phải vòng xa

 Ảnh: MINH HÒA

Hàng ngàn xe tải, ba gác... đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước Hàng ngàn xe tải, ba gác... đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước 'giờ G'

TTO - Hay tin chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức) đóng cửa từ 8h sáng 7-7, từ tối 6-7 đến rạng sáng 7-7, hàng ngàn xe tải, ba gác... của tiểu thương, người đi buôn, mua nhỏ lẻ nườm nượp đổ về để chuyển rau củ quả... đi nơi khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên