21/10/2022 13:31 GMT+7

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng 'khủng' ở Kiên Giang

V. VŨ - C. CÔNG
V. VŨ - C. CÔNG

TTO - Ngày 21-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt thêm bốn người về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hành vi tàng trữ, mua bán trái phép công cụ hỗ trợ.

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 1.

Số súng do Diệp giao cho Huân thông qua dịch vụ vận tải được Công an thu giữ tại kho - Ảnh: Bộ Công an

Bốn người bị bắt gồm Vũ Thị Diệp ở huyện Củ Chi (TP.HCM), Đặng Quốc Ánh, Đặng Quốc Huân và Đặng Văn Tỉnh ở huyện Tây Hòa (Phú Yên). Đây là chuyên án mở rộng điều tra vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, xảy ra vào tháng 8-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban chuyên án xác định Vũ Thị Diệp là đầu mối quan trọng, chuyên mua bán, vận chuyển vũ khí (súng), các loại công cụ hỗ trợ và có kho hàng để cất giấu.

Ngày 15-10, ban chuyên án phát hiện Vũ Thị Diệp cho người mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một người tại TP Nha Trang.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - chỉ đạo ban chuyên án nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt và khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh ở phường An Bình, TP Dĩ An (đây là người nhận vận chuyển súng cho Diệp), thu giữ 2 khẩu súng, 1 dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 2.

Diệp bị công an bắt giữ - Ảnh: VĂN VŨ

Tỉnh khai ngày 13-10, Vũ Thị Diệp chỉ đạo cho Tỉnh nhận ba thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng rồi kêu Tỉnh gửi xe vận tải H.L. ở bến xe Miền Đông ra TP Nha Trang cho Đặng Quốc Huân (là anh em bà con chú bác ruột với Tỉnh).

Ngày 16-10, Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ban chuyên án quyết định phân công một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp cận nhà xe H.L..

Qua làm việc, những người này khai có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ Vũ Thị Diệp.

Khám xét khẩn cấp tại nhà kho, ban chuyên án thu giữ 229 khẩu súng (134 khẩu súng lục M911 bắn đạn bi và bình C02, 64 khẩu súng rulo, 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay) và 455 bình khí nén, 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng và các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 3.

3 đối tượng Ánh, Huân và Tỉnh - Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan điều tra đã xác định năm 2019, Vũ Thị Diệp cùng chồng là Phạm Thành Long bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi (TP.HCM) xử phạt 3 năm tù giam về tội "mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ". Ngay thời điểm đó, Diệp được tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ.

Trong thời gian tại ngoại, Diệp tiếp tục móc nối với người quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam. Sau đó, Diệp phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc rao bán trên mạng xã hội thu lời bất chính hàng tỉ đồng.

Trước đó, ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành khám phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Qua đó, công an đã bắt tạm giam 12 người về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 4.

Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: TTXVN phát

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 5.

Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: TTXVN phát

Bắt thêm 4 người liên quan vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng khủng ở Kiên Giang - Ảnh 6.

Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: TTXVN phát

Phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn ở Kiên Giang Phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn ở Kiên Giang

TTO - Ngày 24-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 10 người trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

V. VŨ - C. CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên