29/09/2019 15:41 GMT+7

Bắt thêm 2 thanh niên gây rối, đập phá xe dân phòng

A LỘC
A LỘC

TTO - Liên quan vụ ‘hàng chục thanh niên cầm mã tấu bao vây, đập phá xe dân phòng’ xảy ra vào rạng sáng 26-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp thêm 2 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Bắt thêm 2 thanh niên gây rối, đập phá xe dân phòng - Ảnh 1.

Nguyễn Thành Ngọc vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp - Ảnh: A LỘC

Ngày 29-9, Công an TP Biên Hòa cho biết vừa bắt Nguyễn Thành Ngọc (17 tuổi, ngụ Bình Dương) và Vòng Gia Long (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Như vậy đến nay, Công an TP Biên Hòa đã bắt tổng cộng 10 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16-23 để điều tra về 2 hành vi trên. 

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của minh.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa bắt 8 đối tượng, gồm: Lê Văn Minh (20 tuổi), Quan Văn Trí (16 tuổi), Lê Thành Nam (16 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) và Lý Anh Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa).

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 0h15 ngày 26-9, một nhóm thanh thiếu niên khoảng 60 người đi trên xe máy la hét, nẹt pô xe gây náo loạn cả một đoạn phố dọc đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). 

Cùng thời điểm này, lực lượng dân phòng phường Hiệp Hòa trong lúc đang tuần tra đã phát hiện và chạy xe máy đuổi theo để ngăn chặn nhóm thanh niên gây rối.

Tuy nhiên, khi đến ngã tư gần chân cầu Hiệp Hòa thì nhóm thanh niên quay xe lại, chạy thành vòng tròn bao vây lực lượng chức năng vào giữa. 

Lê Văn Minh cầm hung khí xông tới dọa chém một dân phòng, còn Nguyễn Thanh Ngọc dùng dao chém vào xe máy của anh Vũ Lê Hoàng Văn (bảo vệ dân phố phường Hiệp Hòa) gây hư hỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa huy động hàng chục chiến sĩ công an chia thành nhiều tổ để xác minh, truy bắt các đối tượng.

Hiện Công an TP Biên Hòa đang truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời phối hợp cơ quan tố tụng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên