16/05/2017 11:29 GMT+7

Bắt thêm 1 nghi phạm vụ nổ súng cướp tiệm vàng

VĂN VŨ
VĂN VŨ

TTO - Võ Trọng Nghĩa - đồng phạm của Nguyễn Chí Tâm - khai đã mang bình khò gió đá cắt kim loại giúp Tâm và đã nhanh chân chạy thoát khi nghe súng nổ, biết vụ việc bị bại lộ.

Nguyễn Chí Tâm (trái, bị bắt trước đó) và Võ Trọng Nghĩa - Ảnh: V.Vũ

Ngày 16-5, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết cơ quan CSĐT vừa bắt giữ thêm 1 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng rồi nổ súng chống lại lực lượng công an xảy ra tại tiệm vàng Thành Đô (xã Định Hòa, huyện Gò Quao) rạng sáng 21-4.

Nghi phạm bị bắt giữ tên Võ Trọng Nghĩa (25 tuổi) - ngụ xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận vào đêm xảy ra vụ cướp, Nghĩa cùng với Nguyễn Chí Tâm (chủ mưu vụ cướp, đã bị bắt) và 1 đối tượng khác đi ôtô đến gần chợ Định Hòa, sau đó Nghĩa và Tâm xuống xe đi qua tiệm vàng Thành Đô.

Nghĩa là người trực tiếp mang theo bình khò gió đá dùng để cắt kim loại cho Tâm, rồi quay lại xe ngồi đợi. Được một lúc Tâm gọi điện thoại kêu Nghĩa qua trước tiệm vàng lấy bình khò gió đá đem về xe.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì nghe tiếng súng nổ, biết Tâm bị phát hiện nên Nghĩa cùng đồng phạm còn lại lái ôtô bỏ chạy về hướng TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang rồi vứt bỏ chiếc bình khò gió đá vào bụi cây ven đường, sau đó trở về nhà trọ ở Rạch Giá lẩn trốn.

Nghĩa còn khai nhận trước đêm xảy ra vụ án, Nghĩa và Tâm đã đến tiệm vàng Thành Đô để “điều nghiên” hiện trường.

Như vậy trong vụ cướp này, hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm và Võ Trọng nghĩa để điều tra hành vi cướp tài sản.

Tang vật thu giữ được sau khi bắt giữ Nguyễn Chí Tâm - Ảnh: V.Vũ

Như đã thông tin, trước đó vào rạng sáng 22-4, lực lượng chức năng nhận được tin báo có vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Thành Đô. Công an xã Định Hòa lập tức cử 3 cán bộ xuống hiện trường.

Phát hiện có công an, tên cướp manh động bắn nhiều phát đạn về phía lực lượng chức năng rồi bỏ chạy, nhưng được khoảng hơn 500m thì bị người dân địa phương cùng công an khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K59 có trang bị nòng giảm thanh, 15 viên đạn, 1 cặp da bên trong có 63 triệu đồng tiền mặt, 1 ống tuýp sắt và nhiều dụng cụ chuyên dùng bẻ khóa.

VĂN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên