
Cao Đình Lâm bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm, lưu hành tiền giả - Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Ngày 8-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi làm, lưu hành tiền giả trên địa bàn.
Theo hồ sơ vụ việc, Cao Đình Lâm đã thực hiện hành vi in tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng, sau đó mang đến đổi tại các tiệm tạp hóa để lấy tiền thật nhằm trục lợi bất chính.
Trước đó, khoảng 17h ngày 17-5, tổ công tác của Đồn biên phòng Sa Huỳnh tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, phát hiện Cao Đình Lâm lái xe máy điện theo hướng Nam - Bắc, mang theo túi xách và vali có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng và nhiều tờ tiền giả chưa cắt rời in trên giấy A4, cùng một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả. Tổng số tiền giả đã in tương đương hơn 2,7 triệu đồng.
Làm việc với lực lượng chức năng tại hiện trường, Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền trên do mình tự in để chi tiêu cá nhân. Lâm khai rời Khánh Hòa từ ngày 4-5, mang theo thiết bị in tiền giả để ra Đà Nẵng.
Trên đường đi, Lâm thuê nhà nghỉ để in thêm tiền giả, sau đó dùng mua hàng hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa.
Bước đầu xác định, trước khi bị bắt, Lâm đã dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Sa Huỳnh, sau đó tiếp tục di chuyển thì bị lực lượng biên phòng và công an phát hiện.
Đáng chú ý, Cao Đình Lâm từng có tiền án về hành vi tương tự. Năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.

Những tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng mà Lâm in - Ảnh: VĂN TÁNH

Lâm thời điểm bị bắt quả tang cùng số tiền giả - Ảnh: VĂN TÁNH
Cách nhận biết tiền giả
Công an tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn để nhận biết tiền thật, tiền giả bằng các biện pháp thủ công đơn giản, người dân có thể thực hiện kiểm tra qua các đặc điểm trực quan.
Khi soi tờ tiền trước nguồn ánh sáng, hình bóng chìm của tiền giả thường không tinh xảo, đường nét mờ nhạt và không tự nhiên; dây bảo hiểm của tiền giả bị mờ nhòe, khó nhìn hoặc thậm chí không có; đồng thời hình định vị có kích thước và hình ảnh trên hai mặt tờ tiền bị lệch nhau, không tạo ra các khe trắng đều nhau như tiền thật.
Bên cạnh đó, khi vuốt nhẹ tay lên tờ tiền, nét in nổi đối với tiền giả ở cả hai mặt tờ bạc sẽ trơn lì, không nhám ráp hoặc có cảm giác gợn gai tay; chất liệu của tờ bạc giả thường giòn, không có độ dai, khi vò không có độ đanh, mực in dễ bong tróc và có độ bóng hơn so với tiền thật.
Người dân cũng có thể nhận biết bằng cách chao nghiêng tờ tiền để quan sát yếu tố mực đổi màu. Đối với tiền giả, khi chao nghiêng sẽ không đổi màu hoặc có đổi màu nhưng không giống tiền thật, còn hình ẩn nổi thì không có hoặc có nhưng rất mờ, khó nhìn thấy.
Một đặc điểm quan trọng khác là kiểm tra các cửa sổ trong suốt trên tờ tiền. Ở tiền giả, cửa sổ có số tiền dập nổi thường không có hoặc có nhưng số mệnh giá thô, mờ, không sắc nét. Đồng thời cửa sổ có hình ẩn khi soi trước nguồn sáng sẽ không thấy hình ẩn xung quanh ngọn đèn như đối với tiền thật.
Đối với tội phạm liên quan tiền giả, theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, người nào thực hiện hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm.
Trong trường hợp phạm tội mà tiền giả có giá trị tương ứng từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 - 12 năm.
Nếu giá trị tiền giả tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên, người phạm tội phải đối mặt với mức án từ 10 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận