25/02/2019 20:09 GMT+7

Bắt tạm giam nghi phạm nhận tiền để “lo” nghĩa vụ quân sự

H.M. - A.L.
H.M. - A.L.

TTO - Sơn yêu cầu ông Khường đưa 20 triệu đồng để chạy nghĩa vụ quân sự cho con trai người này. Tuy nhiên, sau khi nhận 7 triệu đồng, con trai ông Khường vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ngày 25-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay cơ quan CSĐT huyện Định Quán đang tạm giữ nghi phạm Chu Đình Sơn (53 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7-2018, anh Lộc Bảo Phúc (20 tuổi, ngụ xã Phú Vinh) nhận giấy báo đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Sau đó, ông Lộc A Khường (49 tuổi, cha ruột anh Phúc) đã tìm gặp Sơn nhờ "lo" giúp cho con trai không phải đi nghĩa vụ quân sự". Sơn đồng ý giúp và yêu cầu ông Khường phải đưa số tiền 20 triệu đồng.

Đến tháng 10-2018, Sơn đã nhận 7 triệu đồng từ ông Khường và nói sẽ lấy hết số tiền còn lại như thỏa thuận trước đó khi những người trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ.

Tuy nhiên, sau khi khám sức khỏe Phúc vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nên ông Khường nhiều lần đến nhà tìm Sơn nhưng không gặp. Sau nhiều lần liên lạc với Sơn không được, ngày 14-2, ông Khường làm đơn tố cáo Sơn đến cơ quan công an.

Qua điều tra, Sơn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vẫn chưa được xóa án tích. Cơ quan CSĐT huyện Định Quán đã ra quyết định bắt tạm giam Sơn để tiến hành điều tra, xử lý.

H.M. - A.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên