14/01/2012 14:36 GMT+7

Bắt tạm giam nghi can vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh

M.QUANG
M.QUANG

TTO - 14g30 chiều nay 14-1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án cài thuốc nổ vào xe máy làm chết người xảy ra tại Bắc Ninh ngày 1-12-2011.

Tại cuộc họp báo, đại tá Nguyễn Đăng Lợi, giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi can Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, quê Hải Dương), là em rể của vợ chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh.

xSz4HS14.jpgPhóng to
Lãnh đạo Công an Bắc Ninh tại buổi họp bào - Ảnh: Minh Quang

Ngay khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự (Viện KHHS) Bộ Công an. Ngoài Công an Bắc Ninh còn có sự tham gia giúp đỡ của Viện KHHS, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Ngày 21-12-2011, Viện KHHS đã kết luận cho thấy có dấu hiệu vụ án hình sự.

Ngày 22-12-2011, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án, tập trung lực lượng điều tra phá án. Ông Nguyễn Văn Vinh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án.

Theo điều tra, vào 7g ngày 1-12 tại thôn Nam Sơn, xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ xe Honda Dream biển kiểm soát 99L6-4831 làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (30 tuổi) chết tại chỗ và con gái Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) chết ngày 13-12-2011 sau đó.

Viện KHHS xác định thuốc nổ được cài vào xe máy là TNT, có hai mảnh kíp nổ. Ngày 22-12 đã khởi tố vụ án giết người. Đây là vụ án giết người với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, không có dấu vết tìm ra thủ phạm.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại nhiều địa phương, nhiều tỉnh, làm việc cả ngày đêm và đến ngày 13-1-2012 đã làm rõ, bắt Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, ở Kim Đào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương), tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ. Khi ra trường Tiềm làm nhiều nghề khác nhau, đi nhiều nơi, lối sống khép kín. Đây là nghi phạm chính gây ra vụ án.

VWxC9Jiz.jpgPhóng to
Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an- Ảnh:Vietnam+

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc Công an Bắc Ninh, cho biết: Anh Quế có em gái là Nguyễn Thị Hồi lấy Tiềm làm chồng. Nhà Tiềm ở liền kề nhà anh Quế, chị Quỳnh. Sau khi sinh con thì vợ chồng anh Quế có làm một căn nhà ngang và vợ chồng Tiềm ở dưới nhà ngang.

Do mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống với vợ chồng anh Nguyễn Văn Quế (39 tuổi), chồng chị Quỳnh, đêm 30-11-2011, Tiềm cài thuốc nổ, lèn dây kích điện cài vào đèn hậu xe máy chị Quỳnh trong nhà ngang (Quỳnh đi làm về dựng xe ở nhà ngang, nơi gia đình Tiềm ở). Sáng hôm sau chị Quỳnh đưa xe ra ngoài kèm theo cháu Nguyễn Khánh Vân, khi xe ra khỏi nhà thì phát nổ làm chị Quỳnh chết tại chỗ, đến 13-12-2011 cháu Vân qua đời.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng cũng làm rõ thêm vụ án xảy ra trước đó vào ngày 18-6-2010 tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Do nghi ngờ vợ có quan hệ với bạn cùng quê là Lê Đức Trung (sinh 1980, ở cùng quê), làm ở Nhà máy ximăng Hoàng Thạch, Tiềm cũng đã cài thuốc nổ vào xe máy của Trung.

Anh Trung đi liên hoan để xe tại cổng công ty, đến 22g30 lấy xe, nổ máy thì chiếc xe trên bị nổ làm anh Trung mất chân trái. Công an Kinh Môn điều tra nhưng chưa có kết quả.

Ngày 13-1 cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiềm về hành vi giết người.

Sáng nay, 14-1, cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm điều tra, chứng minh Tiềm chính là người đã gây ra vụ án vào 7g sáng 1-12-2011. Theo đại tá Nguyễn Đăng Lợi, các động tác, thao tác, thực nghiệm vào sáng nay, tháo cài đặt thuốc nổ của Tiềm rất chuyên nghiệp, diễn đạt phù hợp với điều kiện xảy ra ở hiện trường.

Công an cũng tiếp tục làm rõ việc Tiềm mua thuốc nổ ở đâu, học sản xuất, lắp đặt như thế nào.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên