14/08/2013 22:21 GMT+7

Bắt tạm giam hai cán bộ công an

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Chinh và Nguyễn Huy Thắng về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, Nguyễn Đức Chinh (27 tuổi, trú tai TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nguyên cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Huy Thắng (36 tuổi, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), nguyên cán bộ Văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Viết Hoà, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên; Mã Khánh Linh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, trong quá trình điều tra đường dây ma tuý tại Bắc Giang do Vũ Ngọc Sơn cầm đầu, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 46 bị can về 10 tội danh.

Trần Văn Hưng, một nghi can trong đường dây, đã bị cơ quan công an ra lệnh truy nã. Trong thời gian bỏ trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan công an, Trần Văn Hưng về Ninh Bình và sống chung với Đinh Thị Thanh Loan (trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình).

Vào tháng 3-2012, Nguyễn Viết Hoà, Nguyễn Đức Chinh, Nguyễn Huy Thắng phát hiện Hưng cùng với Loan về nhà riêng của Loan nên ập vào bắt giữ Hưng theo lệnh truy nã.

Sau đó, Trần Văn Hưng đã đặt vấn đề với Nguyễn Viết Hoà nếu như thả Hưng sẽ biếu 2,5 tỉ đồng. Nguyễn Viết Hòa hứa hẹn chỉ bắt Hưng chứ không bắt Loan vì việc bắt Hưng đã báo cáo lãnh đạo. Do đó, Hoà đồng ý nhận 2 tỉ đồng và ghi bắt Hưng tại khu vực cầu vượt nhằm cho Đinh Thị Thanh Loan thoát tội.

Tuy nhiên, sau đó Trần Văn Hưng đã tố cáo sự việc này với cơ quan công an.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên