07/11/2013 21:15 GMT+7

Bắt quả tang một người nấu 2 nồi cao xương hổ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Trưa 7-11, tại xóm Trung Hòa, xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã bắt quả tang một người đang nấu cao hổ trong nhà.

Y7gVFwzP.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng còn phát hiện trong tủ đá của ông Thiết có chứa da hổ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Theo Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh, sau khi có thông tin người dân ở xã Thạch Tân vừa mua được thịt hổ, Công an Hà Tĩnh đã cho người bí mật điều tra và phát hiện thịt hổ có nguồn gốc từ nhà ông Nguyễn Khánh Thuyết ở xóm Trung Hòa. Tiếp cận nhà ông Thuyết, cơ quan chức năng thấy nhà ông Thuyết có dấu hiệu nấu cao hổ.

Khi ập vào nhà, Công an Hà Tĩnh thấy trong nhà ông Thuyết có 4 người ngồi chờ (nghi ngờ là khách hàng đang giám sát vụ nấu cao hổ này). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Thuyết đang nấu hai nồi cao xương phía sau nhà bếp. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong tủ đá có một bộ da hổ, một bộ móng vuốt nghi hổ, một đầu sơn dương (thuộc nhóm 1B)…

Ông Nguyễn Văn Thuyết thừa nhận nấu cao hổ trái phép. Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản, tạm giữ số tang vật liên quan bàn giao cho Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh để làm rõ.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên