09/10/2012 12:15 GMT+7

Bắt quả tang con trai bà Diệu Hiền đánh bạc

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 9-10, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết tổ hình sự đặc nhiệm Công an Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ kết hợp Công an P.Cái Khế đã bắt quả tang một vụ đánh bạc, trong đó có ông Phạm Hữu Thường (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long), là con trai bà Phạm Thị Diệu Hiền - nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Bình An.

Ngày 31-8, Bình An bắt đầu trả nợ cho nông dânBế tắc 25 triệu cổ phiếu cầm, bán ba ngân hàngXem toàn bộ hồ sơ thông tin về vụ nợ nần của Công ty Bình An

Ông Thường nguyên là thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Bình An. Cùng bị bắt tại chiếu bạc còn có Đặng Thanh Toàn (SN 1983), Nguyễn Văn Đông (SN 1983) và Lâm Việt Hùng (SN 1964, cùng ngụ Q.Ninh Kiều).

Một nguồn tin từ gia đình bà Diệu Hiền xác nhận Thường chính là con trai của bà Diệu Hiền. Bốn đối tượng đánh bạc bị bắt vào chiều 30-9 tại một ngôi nhà cổ là tài sản của bà Diệu Hiền trên đường Trần Phú, Q.Ninh Kiều.

Công an thu giữ tại chiếu bạc 4,5 triệu đồng, 6 bộ bài tây, thu trên người bốn đối tượng trên 20 triệu đồng, 500 USD và nhiều xe môtô, điện thoại di động các loại… Ngay sau khi bị bắt quả tang, các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9-10, ông Nguyễn Tấn Cường, phó viện trưởng Viện KSND Q.Ninh Kiều, xác nhận chính ông đã gia hạn tạm giữ hình sự bốn đối tượng trên một lần.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên