![]() |
Phó chủ tịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim - Ảnh: Minh Quang |
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Ngọc Kim đã cố ý làm trái khi ký ban hành 14 văn bản chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng, Hải quan tỉnh Lào Cai cho phép một số doanh nghiệp được làm thủ tục nhập nguyên liệu thuốc lá theo lối mở (không phải cửa khẩu chính thức) qua biên giới Việt - Trung như tại Pha Long, Bản Vược, Na Mo, A Mú Sung..., kể cả vào thời điểm ngoài giờ làm việc hoặc ban đêm. Các văn bản trên của ông Kim đã vi phạm nghiêm trọng Luật hải quan, nghị định 107/2002 của Chính phủ (qui định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại các lối mở không phải cửa khẩu, không thuộc địa bàn kiểm soát hải quan).
Lợi dụng những văn bản trái luật này, từ năm 2004 đến nay Công ty Thiên Lợi Hòa và một số doanh nghiệp trên địa bàn đã nhập khoảng 8.000 tấn nguyên liệu thuốc lá qua các lối mở. Do không có lực lượng kiểm tra, giám sát, các công ty trên đã thoải mái nhập vượt số lượng cho phép, trốn thuế nhập khẩu gần 15 tỉ đồng. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2006, có 10.960 tấn thuốc lá được nhập vào Lào Cai qua các lối mở, trong khi số lượng các doanh nghiệp đăng ký với UBND tỉnh xin nhập chỉ có... 2.234 tấn.
Trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu và trốn thuế tại Công ty Thiên Lợi Hòa và Công ty Thành Sơn, cơ quan điều tra xác định vi phạm của các bị can Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần (giám đốc và phó giám đốc Thiên Lợi Hòa), Cao Bá Hậu (giám đốc Công ty Kim Liên) có sự tiếp tay của phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim. Do đó, ngày hôm qua, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc (tại trụ sở UBND tỉnh, 286 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai) và nơi ở của ông Nguyễn Ngọc Kim (tại 65 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai). Ngay sau đó, ôtô đặc chủng của công an đã đưa bị can về thẳng trại tạm giam T16 (Hà Tây) để phục vụ điều tra.
Ngoài nhập thuốc lá qua lối mở, cơ quan điều tra cũng đang xác minh việc ông Nguyễn Ngọc Kim cho phép miễn thuế đối với một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa hàng sang VN tham gia hội chợ, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4,2 tỉ đồng.
Cũng liên quan đến vụ án nhập lậu thuốc lá, cơ quan điều tra cho biết đã thay đổi tội danh của bị can Cao Bá Hậu từ trốn thuế thành buôn lậu. Đến nay trong vụ án này đã có ba giám đốc, hai cán bộ công an và một phó chủ tịch tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận