08/07/2015 17:16 GMT+7

Bảo vệ cấu kết lấy trộm vật liệu của Công ty Sam Sung

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Chờ đêm xuống, nhóm lái xe cẩu đã cấu kết bảo vệ kho Công ty Sam Sung mở cửa, đánh xe chở lô sắt phế liệu từ công trình xây dựng định đem bán thì bị bắt.

Ngày 8-7, cảnh sát điều tra Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm Vũ Huy Kính (51 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, quê Nam Định) và Lê Đức Huy (36 tuổi, quê Ninh Thuận) đề điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16g ngày 4-7, Kính và Hùng đã lái xe cẩu vận chuyển sắt phế liệu đang thi công tại công trình xây dựng nhà máy của Công ty Sam Sung (thuộc khu công nghệ cao, P.Tăng Nhơn Phú B) về kho cất giữ.

Đến 21g, Kính gặp Lê Đức Huy (là bảo vệ) trao đổi cho chở số sắt trên mang ra bán và sẽ chia phần trăm nên Huy đồng ý.

Khoảng 4g ngày 5-7, Huy gọi điện cho Kính, Hùng đến chở sắt ra ngoài bán. Khi Kính lái xe ra cổng khu công nghệ cao thì bị một bảo vệ (đang xác minh lai lịch) kiểm tra nên Kính “đút” 1 triệu đồng để được bỏ qua.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cổng thì Kính bị Công an P.Tăng Nhơn Phú B tuần tra bắt quả tang, riêng bảo vệ nhận tiền đã bỏ trốn. Ước tính, tổng số tiền Công ty Sam Sung bị thiệt hại trên 14 triệu đồng.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên