17/09/2012 22:38 GMT+7

Bắt người trái pháp luật, ép làm "gái gọi"

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 17-9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an quận Đống Đa, Hà Nội phối hợp bắt 5 nghi phạm về hành vi bắt người trái pháp luật, ép làm “gái gọi”.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức), Trần Văn Thạnh (22 tuổi, trú tại Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang), Hoàng Văn Hưng (19 tuổi, trú tại Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình), Vũ Văn Chiến (19 tuổi, trú tại Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Phạm Tuấn Anh (22 tuổi, trú tại ngõ 2 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa).

Cơ quan công an đã giải cứu an toàn cho nạn nhân là chị T.P.L. (trú tại Thanh Ba, Phú Thọ).

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm trên chuyên làm dịch vụ “gái gọi Phố Sinh” cung cấp nhân viên cho các nhà hàng karaoke. Tháng 8-2012, nhóm này đưa chị L. vào làm nhân viên dịch vụ cung cấp cho các quán karaoke. Sau một thời gian, chị L. mất trộm 3,5 triệu đồng nên đã bỏ làm.

Tối 12-9, nhóm nghi phạm này phát hiện chị L. đang ở khu vực ở hồ Ba Mẫu, P.Phương Liên, Q.Đống Đa nên đã bắt đưa về nhà nghỉ 2A hồ Ba Mẫu, Phương Liên, Đống Đa đánh đập, dùng dao kiếm đe dọa, bắt chị L. phải làm “gái gọi” theo yêu cầu của nhóm này.

Sau đó, Công an quận Đống Đa phát hiện, tiến hành giải cứu nạn nhân.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên