23/04/2018 16:54 GMT+7

Bất ngờ tạm dừng phiên tòa giữa Ngọc Trinh và Nhà hát kịch

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Diễn viên Ngọc Trinh và Nhà hát kịch TP vẫn có những tranh chấp gay gắt không thể nào hòa giải khi một bên yêu cầu bồi thường, một bên không đồng ý bồi thường vì… không có tiền.

Bất ngờ tạm dừng phiên tòa giữa Ngọc Trinh và Nhà hát kịch - Ảnh 1.

Diễn viên Ngọc Trinh (ngoài cùng bên trái) và đại diện Nhà hát kịch TP (đứng) tại tòa phúc thẩm- Ảnh: Tâm Lụa

Chiều 23-4, diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp hợp tác đầu tư, dàn dựng, tổ chức biểu diễn nghệ thuật giữa diễn viên kịch nói Phạm Thị Ngọc Trinh đối với bị đơn là Nhà hát kịch TP.

Khi phiên tòa chuẩn bị chuyển qua tranh luận thì Hội đồng xét xử TAND TP.HCM bất ngờ tạm nghỉ hội ý và sau đó quyết định tạm dừng phiên tòa.

Tại tòa, cả nguyên đơn và bị đơn đều không đồng thương lượng, cũng không chấp nhận thiện chí của nhau.

Trước đó, tòa sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên buộc Nhà hát kịch Thành phố phải bồi thường cho bà Ngọc Trinh số tiền đầu tư có hóa đơn là 233 triệu đồng. Sau đó cả nguyên đơn lẫn bị đơn đều kháng cáo.

Tại tòa phúc thẩm, diễn viên Ngọc Trinh đã đề nghị toà xem xét thoả thuận hợp tác kinh doanh giữa bà và Nhà hát kịch Thành phố là có hiệu lực pháp luật, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của nhà hát với bà Ngọc Trinh là trái pháp luật. Đồng thời buộc Nhà hát kịch Thành phố hoàn trả các khoản tiền chi phí bà Trinh đã bỏ ra đầu tư như cho 6 vở kịch là hơn 430 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi nghe tòa phân tích và các bên trình bày, diễn viên Ngoc Trinh đồng ý nhận số tiền 233 triệu đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên nếu như Nhà hát kịch Thành phố đồng ý với bản án này mà không kháng cáo. Còn nếu Nhà hát kịch Thành phố kháng cáo thì bà cũng sẽ giữ nguyên kháng cáo!

Bất ngờ tạm dừng phiên tòa giữa Ngọc Trinh và Nhà hát kịch - Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Trinh (phải) và đồng nghiệp tại tòa- Ảnh: Tâm Lụa

Cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, tại tòa phúc thẩm, cả ông Trần Quý Bình (đại diện ủy quyền của Giám đốc Nhà hát kịch Thành phố) lẫn luật sư Hà Hải (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà hát) đều cho rằng Nhà hát kịch Thành phố không ký hợp đồng hợp tác với diễn viên Ngọc Trinh.

Do đó, Nhà hát kịch Thành phố không có lỗi và không có nghĩa vụ bồi thường cho bà Trinh. Việc tòa sơ thẩm tuyên buộc Nhà hát kịch Thành phố phải bồi thường cho bà Trinh số tiền hơn 233 triệu đồng, Nhà hát kịch Thành phố không đồng ý.

Trong khi đó, đại diện Nhà hát kịch cho rằng Nhà hát đã có thiện chí đối với bà Trinh bằng cách hỗ trợ cho bà 52 suất diễn tại Nhà hát kịch Thành phố.

Nói dưới góc độ cái tình, bà Ngọc Trinh có đầu tư một số vở kịch tại Nhà hát kịch Thành phố. Nếu đòi đền bù thì Nhà hát không có khoản nào để đền bù. Nhưng Nhà hát kịch Thành phố có thể tạo điều kiện cho bà Ngọc Trinh có nơi để biểu diễn các vở kịch để thu lại khoản chi phí đã bỏ ra.

Ông Trần Quý Bình cho biết.

Tại tòa phúc thẩm, Nhà hát kịch mong tòa ghi nhận thiện chí sẽ hỗ trợ cho bà Trinh 52 suất diễn tại Nhà hát, mỗi suất diễn có giá trị khoảng 20 triệu đồng. Nếu sau khi biểu diễn 52 suất mà vẫn thiếu kinh phí thì Nhà hát sẽ hỗ trợ thêm.

Tuy nhiên, diễn viên Ngọc Trinh không đồng ý với phương án này.

Tại sao chỉ muốn nhận tiền mà không đồng ý thương lượng bằng cách biểu diễn tại Nhà hát kịch Thành phố? Trả lời câu hỏi này, bà Trinh cho rằng môi trường Nhà hát kịch đã gây cho bà nhiều tổn thương về vật chất, tinh thần khiến bà mất niềm tin. Nếu bà quay lại biểu diễn thì sẽ gây ra sự mâu thuẫn.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, cả đại diện Nhà hát kịch lẫn diễn viên Ngọc Trinh đều thừa nhận thực tế hai bên có sự thỏa thuận hợp tác với nhau.

Tuy nhiên phía Nhà hát kịch cho rằng việc hợp tác chỉ là thỏa thuận miệng, chưa ký hợp đồng chính thức nên không đồng ý bồi thường cho diễn viên Ngọc Trinh. Ý kiến này của đại diện Nhà hát đã bị tòa bác bỏ.

Phiên xét xử phúc thẩm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 8-5.

Ngọc Trinh và Nhà hát kịch thành phố cùng hầu tòa Ngọc Trinh và Nhà hát kịch thành phố cùng hầu tòa

TTO - Chiều 23-4, Tòa kinh tế TAND TP. HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp hợp tác đầu tư, dàn dựng, tổ chức biểu diễn nghệ thuật giữa nguyên đơn là diễn viên kịch nói Phạm Thị Ngọc Trinh đối với bị đơn là Nhà hát kịch TP.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên