10/09/2015 12:14 GMT+7

Bắt nghi phạm dùng vỏ chai nước ngọt vỡ đâm chết người

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Nghi phạm Nguyễn Văn Đen (25 tuổi, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), bị bắt khẩn cấp ngay sau khi đập vỡ chai nước ngọt rồi đâm chết Nguyễn Văn Việt.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đen
Nghi phạm Nguyễn Văn Đen

Ngày 10-9, đại tá Lê Hoàng Tiến, trưởng Công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang cho biết đã bàn giao nghi phạm dùng chai nước ngọt đâm chết người vào chiều ngày 8-9 cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi giết người. 

Theo cơ quan công an, vào khoảng 3g ngày 8-9, Đen ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại quán karaoke “Đ.Q" ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè thì gặp Phạm Tấn Vương (24 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) cùng nhóm bạn đang hát karaoke trong phòng. 

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp Vương, Đen đã đập cửa phòng hát karaoke kêu Vương ra ngoài để nói chuyện nhưng Vương không ra. Lúc này, Đen đập bể cửa phòng xông vào định đánh Vương nhưng được mọi người can ngăn.

Trong lúc can ngăn, giữa Đen và Nguyễn Văn Việt (bạn của Vương - 27 tuổi) giằng co dẫn đến đánh nhau. Bị Việt ném cục gạch vào chân, Đen chạy vào quán đập bể chai nước ngọt cầm một đầu chai đâm một nhát vào bụng Việt. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Việt  đã tử vong sau đó.

 

 

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên