20/05/2018 12:11 GMT+7

Bắt nghi can giết chết người đi đòi nợ

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau khi đâm chết người đi đòi nợ và bỏ trốn khỏi địa phương, Cường đã bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Bắt nghi can giết chết người đi đòi nợ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 20-5, liên quan vụ "Cùng bạn đi đòi nợ vay bị đâm chết", Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (31 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (còn gọi Phong, 26 tuổi, em trai Cường) và Trần Kim Long (21 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cô ý gây thương tích và giết người.

Nạn nhân được xác định là Phạm Chí Bảo (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo Công an quận Bình Tân, lúc 22h ngày 18-5, Phạm Chí Bảo lái xe máy chở Nguyễn Thành Đoàn (28 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận Bình Tân) đến nhà của Nguyễn Văn Việt (41 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để đòi nợ.

Số tiền nợ là do Việt vay tiền lãi suất của Đoàn và mỗi tháng phải trả 600.000 đồng. Do Việt trả tiền lãi suất chậm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau lớn tiếng giữa đêm.

Khi đó Nguyễn Hoàng Nam, Trần Kim Long và Nghĩa (chưa rõ lai lịch) đang ngồi nhậu gần nhà Việt và nghe cãi nhau lớn tiếng. Thấy vậy, Nam, Long và Nghĩa đến để đánh "dằn mặt" Đoàn và Bảo.

Thấy em ruột là Nam đang đánh nhau, Nguyễn Văn Cường chạy xuống bếp trong nhà, lấy một con dao Thái Lan (dài 15 cm) đuổi theo và đâm bảy nhát dao trúng người Bảo. Còn Nam, Nghĩa, Long vây đánh Đoàn gây thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm Nam, Cường, Long, Nghĩa đã bỏ đi. Riêng Đoàn đã đưa Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 và đến khoảng 23h cùng ngày, do vết thương quá nặng nên Bảo đã chết.

Nghe tin Bảo chết, nhóm Nam, Cường, Long bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua truy xét, lực lượng Công an quận Bình Tân đã bắt Nam, Cường, Long để củng cố hồ sơ xử lý.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên