10/10/2013 17:46 GMT+7

Bắt một cán bộ công chứng lừa chạy việc làm

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 10-10, theo tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Danh Tý (27 tuổi, xã Thạch Tiến, Thạch Hà) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được đơn thư phản ảnh, Công an huyện Can Lộc đã điều tra và xác minh Nguyễn Danh Tý (cán bộ hành chính thuộc văn phòng công chứng Can Lộc) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người dân.

Bằng chiêu lừa chạy việc, từ năm 2012 đến nay Tý đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 220 triệu đồng của sáu người dân.

Tại cơ quan điều tra, Tý khai thông qua quen biết, hứa xin việc làm cho con gái chị Nguyễn Thị Lý (Nghệ An) vào làm việc tại Sở Tài chính Hà Tĩnh với số tiền 50 triệu đồng.

Từ ngày trao tiền cho Tý, chị Lý chờ mãi nhưng công việc của con gái vẫn không có. Biết mình bị lừa, chị đã làm đơn tố giác.

Tương tự, để được chuyển biên chế chính thức, chị Nguyễn Thị Kim Loan ở xã Thanh Lộc (Can Lộc) đưa cho Tý 50 triệu đồng để lo. Nhưng không ngờ dù mất tiền, chị Loan vẫn không chuyển được biên chế chính thức.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên