24/06/2015 09:33 GMT+7

Bắt mạch đoán “khả năng”?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO JAPB)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO JAPB)

TT - Ít thay đổi nhịp tim khi được kích thích có thể liên quan đến một số rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới.

Bởi theo các nhà nghiên cứu, những thay đổi nhịp tim đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với kích thích tình dục.

Trong một nghiên cứu sơ khởi được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Texas (Austin, Mỹ) trên 72 phụ nữ tuổi từ 18 - 39, những người tham gia nghiên cứu được đo nhịp tim trong khi được kích thích bằng cách xem những đoạn phim “nóng” và những đoạn phim bình thường để so sánh.

Kết quả những phụ nữ ít có sự thay đổi nhịp tim khi được kích thích có liên quan đến rối loạn tình dục khi so với những người hay “hồi hộp” khi xem “cảnh nóng”.

Các nhà nghiên cứu hi vọng kết quả này có thể giúp đưa ra cách thức “chẩn đoán” ban đầu, đơn giản và hiệu quả là chỉ cần “bắt mạch” để có thể đoán được người phụ nữ có khả năng bị rối loạn tình dục hay không.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (THEO JAPB)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên