09/12/2015 09:14 GMT+7

Bắt khẩn cấp người Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Xue Wen - đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng chiêu dọa nạt, dụ dỗ qua điện thoại để nạn nhân chuyển tiền do những người Trung Quốc cầm đầu.

Đối tượng Xue Wen tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh : Đại Việt

Ngày 9-12, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tên Xue Wen (sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc).

Xue Wen là đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu. Với thủ đoạn, giả danh công an gọi điện thoại tới máy bàn của gia đình các con mồi để liên lạc điều tra, xác minh thông tin.

Khi con mồi đang hoang mang, chúng tiếp tục đọc các thông tin như tên họ, số chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân khác một cách chính xác để lấy niềm tin của con mồi.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng thông báo họ có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy hoặc rửa tiền, cần phải chuyển tiền cho cơ quan điều tra để phong tỏa, xác minh trong vòng 24 giờ.

Do hoảng sợ, nhiều người đã khai báo số tiền trong tài khoản của gia đình mình và chuyển cho chúng rồi bị chiếm đoạt. Xue Wen là người thực hiện việc rút tiền cho đường dây.

Trước đó, vào tháng 11-2015 cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM cũng đã bắt giữ tên Liu Wei Chun (34 tuổi, người Trung Quốc) và 4 người Việt Nam khác trong đường dây lừa đảo này.

Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM thông báo, những nạn nhân của nhóm lừa đảo này cần sớm trình báo cho cơ quan công an gần nhất. Tuyệt đối không tin vào kiểu làm việc trên điện thoại, khi lực lượng chức năng Việt Nam làm việc đều có giấy mời hoặc giấy triệu tập và làm việc trực tiếp.

Phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện
Đối tượng Xue Wen tại cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh : Đại Việt
ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên