14/01/2014 17:10 GMT+7

Bắt khẩn cấp HS lớp 11 hiếp, đâm dao vào đầu thiếu nữ

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Hôm nay 14-1, thượng tá Lê Văn Thái - trưởng Công an Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã bắt đối tượng hiếp, giết chị Th. (20 tuổi, con gái bà Nguyễn Thị Toàn, ngụ tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) chiều 27-12-2013.

PLn6WrhZ.jpgPhóng to
Cảnh sát hình sự Công an Hưng Nguyên đang lấy lời khai bị can Tùng

Theo thượng tá Thái, sau khi vụ án xảy ra Công an Hưng Nguyên đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An lập án điều tra. Sau 16 ngày loại bỏ nhiều đối tượng nghi vấn, công an khoanh vùng đối tượng tại một số trường học. Sáng ngày 13-1 sau khi thu thập đủ chứng cứ công an đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Tùng (17 tuổi, học sinh lớp 11AB, trường PTTH Lê Hồng Phong).

Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận: chiều 27-12, khi thấy bà Toàn đi làm thủy lợi Tùng lẻn vào cửa sau nhà bà Toàn để trộm đồ lót phụ nữ. Do bị động nên chị Th. đang nằm nghỉ trên giường phát hiện người lạ nên tri hô. Tùng liền phản ứng bắng cách dùng chiếc dao nhọn gọt hoa quả rồi đâm vào đầu chị Th. Đâm lát thứ ba thì cán dao bị gãy, Tùng thả dao, bóp cổ và đấm vào mặt chị Th. khiến chị này bị gãy một chiếc răng. Khi thấy chị Th. bất tỉnh, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm. Hiếp xong, Tùng cấm dao vứt xuống ao rồi về nhà (đối diện nhà bà Toàn) tắm rửa.

Vừa lúc, bà Toàn đi làm về thấy con gặp nạn nên kêu cứu hàng xóm. Từ nhà, Tùng chạy sang cùng bà Toàn đưa chị Th. đi cấp cứu như không có chuyện gì xảy ra.

Trước đó, sau khi vụ án xảy ra Công an Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án về tội "hiếp, giết người". Thượng tá Thái cho biết thêm: "Qua điều tra mới đây chúng tôi phát hiện nguyên nhân dẫn bị can gây án là do mắc hội chứng cuồng dâm. Bị can chưa có tiền án, tiền sự ngoài một số vụ trộm quần áo lót và nhìn trộm chị Th. tắm"

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên