Các đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Lê Linh (giám đốc Công ty Phương Đông), Nguyễn Bình Minh (nguyên giám đốc công ty, đã có một tiền án và một tiền sự), Nguyễn Minh Đông (phó giám đốc, đã có ba tiền án), Phạm Trường Hạnh, Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Mạnh Hùng, Bùi Đức Chung và Vũ Thái Huy. Các đối tượng này đều đóng vai trò tổ chức và thực hiện các hợp đồng đòi nợ thuê của công ty theo kiểu côn đồ.
Thông tin từ PC14 cho biết từ đầu năm 2006 đến nay Công ty Phương Đông đã ký gần 130 hợp đồng thu nợ có giá trị từ 40-50 triệu đồng trở lên. Mỗi hợp đồng này, khi ký kết, các chủ nợ phải nộp khoảng 5 triệu đồng lệ phí giao dịch. Tiền nợ đòi được công ty hưởng 30% giá trị hợp đồng. Trong trường hợp nợ khó đòi hoặc không đòi được, công ty hủy hợp đồng và không trả lại khoản tiền trên.
Cho đến nay, Công ty Phương Đông đã đòi được khoảng 70% số hợp đồng, đều bằng các hình thức côn đồ, mang tính chất khủng bố con nợ. Cơ quan điều tra đã xác định công ty này thường sử dụng các thủ đoạn để đòi nợ như: dùng số đông áp đảo con nợ, ép thanh toán tiền; bắt con nợ về trụ sở công ty để gây sức ép gia đình; đưa nhân viên đến nơi ở của con nợ để nói xấu, chửi bới, căng băngrôn bôi xấu; tìm hiểu các điểm yếu của con nợ để đe dọa, khống chế; dùng hung khí uy hiếp con nợ; thậm chí cắt điện thoại, cầu dao điện nhà riêng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ bốn trong số hàng chục vụ đòi nợ có dấu hiệu côn đồ của Công ty Phương Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận