25/09/2014 18:23 GMT+7

Bắt kẻ "dỗ" bé 2 tuổi ngưng khóc làm gãy 4 răng

QUỐC HỘI
QUỐC HỘI

​TTO - Thanh dùng chai rượu đút vào miệng bé Liên rồi kéo mạnh ra nên bé bị mất 4 răng (2 răng trên, 2 răng dưới).

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh đang khai báo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Quốc Hội
Nguyễn Thị Kim Thanh đang khai báo tại cơ quan điều tra - Ảnh: Quốc Hội

Chiều 25-9, Công an thành phố Việt Trì cho biết đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh, 48 tuổi, trú tại khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì (Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”

Trước đó, 12g trưa ngày 24-9, ông nội cháu Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 2012) là Nguyễn Văn Ước đưa cháu sang nhà Thanh chơi. Do ông Ước có việc nên gửi cháu Liên tại đây. Khi quay lại, ông Ước thấy cháu Liên nằm ở trong nhà Thanh, trên người không có quần áo, mồm có nhiều máu, có một băng vệ sinh trong mồm.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai: Do cháu Liên khóc quá, không dỗ được nên dùng 1 ngón tay đưa vào mồm bé, sau đó nhét chai nhựa có chứa rượu vào mồm bé Liên rồi rút mạnh tay và chai rượu ra. Do đau quá, bé Liên càng khóc to, lúc này, Thanh tiếp tục dùng hai tay ép lên ngực bé và dùng băng vệ sinh nhét vào mồm.

Thông tin ban đầu cho biết: Do Thanh dùng chai rượu đút vào mồm bé Liên rồi kéo mạnh ra nên bé bị mất 4 răng (2 răng trên, 2 răng dưới); ngực bị thương nhẹ...  Hiện bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.

QUỐC HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên