08/09/2012 11:01 GMT+7

Bắt hơn 2 tấn gà thối, gà bẩn tiến ra chợ

ĐẠI VIỆT - HOÀNG LỘC
ĐẠI VIỆT - HOÀNG LỘC

TTO - Sáng 8-9, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã phát hiện bắt giữ một xe tải, một xe khách chở hơn 1.400 con gà bẩn và 0,5 tấn thịt gà thối.

Bắt hơn 2 tấn gà thối, gà bẩn tiến ra chợ

Sk3XxGUi.jpgPhóng to

Gà thối được bỏ bao đem đi tiêu hủy - Ảnh: Đại Việt

Trong khi chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A (quận Thủ Đức), đội kiểm tra liên ngành đã phát hiện chiếc xe khách do tài xế Trần Quốc Huy (ngụ Đồng Tháp) chạy tuyến Vũng Tàu - Đồng Tháp trên quốc lộ 1A hướng từ cầu Đồng Nai về cầu Sài Gòn, chở 524 kg thịt gà, lòng gà bốc mùi hôi thối, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - cho biết, 524 kg gà bốc mùi hôi thối sẽ được đem đi tiêu hủy ngay lập tức. Riêng xe tải chở gà nếu trong thời gian qui định không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cũng sẽ bị tiêu hủy ngay trong chiều mai.

g77S38gF.jpgPhóng to

Chiếc xe khách chở thịt gà thối bị bắt - Ảnh: Đại Việt

W962ShUg.jpgPhóng to

Hơn 0,5 tấn gà thối buộc phải tiêu hủy ngay - Ảnh: Đại Việt

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Văn Trung (22 tuổi, ngụ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) điều khiển chở 1.458 con gà đựng trong 162 lồng nhựa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh.

18BJiLGD.jpgPhóng to

Chiếc xe tải chở 1.458 con gà bẩn - Ảnh: Đại Việt

SJRFylgR.jpgPhóng to

Gà được giết mổ sẵn và bị thối rữa - Ảnh: Hoàng Lộc

Tài xế Trung khai chủ lô hàng là ông Mai Huy Hoàng (ngụ xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Lô hàng được vận chuyển từ trại gà Nguyễn Văn Trụ (ấp Suối Tiên 1, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai) về thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiêu thụ thì bị phát hiện.

ĐẠI VIỆT - HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên