28/11/2017 18:13 GMT+7

Bắt hai thanh niên tạt axít hai nữ công nhân may

T.LŨY
T.LŨY

Ngày 28-11, Công an Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm tạt axít hai chị em công nhân khiến một người bị bỏng nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bắt hai thanh niên tạt axít hai nữ công nhân may - Ảnh 1.

Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Hai người bị Công an quận Bình Thủy, Cần Thơ, tạm giữ là Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi, ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ) và Bùi Phước Tuấn (tự là Trâu nước, 22 tuổi, ở phường Trà Nóc Bình Thủy), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Ngọc Thảo và chị Nguyễn Thị Diễm Sương (công nhân một công ty ở Bình Thủy) có quan hệ tình cảm với nhau. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây chị Sương muốn chia tay nên cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn và Thảo có nhờ Nguyễn Ngọc Đẹp (17 tuổi, em bà con của Sương) giúp Thảo hàn gắn tình cảm. 

Tuy nhiên, do thấy Đẹp không muốn giúp mà có lời lẽ xúc phạm nên Thảo nuôi ý thù hận và nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 8 giờ ngày 8-11, Thảo mua một chai hóa chất (dạng axít) loại 1 lít với giá và 2 ca nhựa rồi sau đó thuê Tuấn chở đi tìm 2 chị em trả thù.

Cả Thảo và Tuấn sau đó rủ thêm một người bạn của Thảo mang theo chai axít đi tìm 2 chị em Sương và Đẹp để trả thù. Chờ đến khi chị Sương và Đẹp tan ca xí nghiệp may, cả ba đối tượng trên liền đi theo.

Lúc này Thảo lấy axít đổ vào 2 ca nhựa sẵn, còn Tuấn lấy bùn bôi lên sửa biển số xe mình đang chạy để tránh bị phát hiện và chạy theo hai chị em.

Bắt hai thanh niên tạt axít hai nữ công nhân may - Ảnh 2.

Tuấn (đồng phạm) tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Khi đến đoạn cầu Gáo Đôi (thuộc  quốc lộ 91B phường Thới An Đông), thấy đường vắng, không đèn chiếu sáng ,Thảo kêu Tuấn chở chạy lên áp sát và lần lượt tạt 2 ca axít vào người chị Sương và Đẹp.

Do bị tạt axít vào mặt nên cả hai chị Sương và Đẹp đều bị té xe, cùng kêu cứu và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. 

Do vết bỏng vùng đầu mặt cổ quá nặng nên chị Nguyễn Ngọc Đẹp được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Sau khi gây án Thảo và Tuấn bỏ trốn. Tuy nhiên các trinh sát đã lần ra đầu mối từ lời khai của người bạn đi cùng Thảo và Tuấn nên sau đó đã bắt được hai đối tượng này.

Bước đầu Thảo và Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và vụ việc đang được tiếp tục xác minh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Đẹp bị bỏng acid 13% ở các vùng mặt, thân, tay, chân, đặc biệt bỏng sâu ở vùng và mắt, thị lực chỉ còn 0.5/10 trong tầm nhìn 1m, khả năng phục hồi mắt gần như không còn.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên